'Giải cứu' vịt theo kiểu 'tình làng nghĩa xóm'

(Baonghean.vn) - Trước thực trạng vịt thịt giá rẻ như cho, Yên Thành đã có cách “giải cứu vịt” theo kiểu tình làng nghĩa xóm.

1
Chị Thái Thị Thủy ở khối 1 thị trấn Yên Thành mua 4 con vịt tại chợ Vẹo xã Liên Thành, Yên Thành về ăn và biếu người thân ở xa. Ảnh: Văn Trường

Chị Nguyễn Thị Ngân, tổ trưởng liên gia của khối 1, thị trấn Yên Thành chia sẻ: Tổ liên gia có gần 20 hộ gia đình thì hơn 10 ngày liên tiếp vừa qua chúng tôi đều vận động các thành viên mua vịt để giải cứu. Hầu như ngày nào các gia đình cũng mua vịt chế biến thành các món khác nhau như vịt quay, vịt nấu xáo dứa, vịt hấp cách thủy, thậm chí vịt bọc bùn quấn lá sen. Tính ra tổ liên gia khối 1 đã “giải cứu” được khoảng trên 200 con vịt cho bà con.

Mỗi nơi đều có cách "giải cứu" đầy nghĩa tình, như tại cơ sở vặt lông vịt của anh Tâm ở chợ Vẹo xã Liên Thành, trước đây vặt lông vịt lấy tiền công 10.000 đ/con, nay anh Tâm chỉ lấy tiền công 5.000 đ/con. Anh Tâm chia sẻ: Mình lấy giá rẻ để cùng chia sẻ với người nuôi vịt, họ có phát triển thì nghề mình mới có thu nhập.

Những con vịt béo mầm đang được bán ở chợ Yên Thành
Những con vịt béo mầm đang được bán ở chợ Yên Thành với giá rẻ hơn ngày thường 10 - 20.000 đồng/con. Ảnh: Văn Trường

Tại xã Hoa Thành, hiện có 7 quán vịt nằm bám theo Quốc lộ 7B, đang tăng cường “giải cứu” vịt. Anh Vinh, chủ quán vịt Anh Vinh, ở xã Hoa Thành chia sẻ: Trước đây ở Hoa Thành chỉ có 1-2 quán vịt, khách ngày càng đông nên quán vịt mọc lên ngày càng dày nhưng người tứ xứ đổ về quán rất đông. Cái hay ở đây là các quán đã hạ giá các món ăn, tiếp đón chu đáo thực khách và vịt luôn tươi ngon. Có quán chuyên vịt luộc, vịt quay phục vụ cả ngày, có quán phục vụ cháo vịt xuyên đêm.

Mỗi quán mỗi ngày cũng tiêu thụ được 100 - 150  con vịt, tính ra các quán ở Hoa Thành cũng tiêu thụ được khoảng 500 con vịt/ ngày.

1
Một trong những quán vịt quay ở xã Hoa Thành tích cực chế biến vịt thành nhiều món và bán với giá rẻ. Mỗi con vịt quay chỉ bán với giá 80.000 đồng. Ảnh: Văn Trường

Anh Nguyễn Thọ Thao chủ nuôi vịt ở Nam Thành tâm sự: Mấy ngày nay phải vận động tất cả anh em họ hàng mua vịt, vì tình làng nghĩa xóm nên có ngày bán được từ 70-100 con. Cũng rất cảm động, có người đến tận trại để “giải cứu” từ 1-2 con vịt. Hàng ngày vợ chồng con, con cái dùng xe máy đưa ra các chợ để bán, cứ hễ gặp người quen là họ đều mua giúp.

Ông Hoàng Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Nam Thành cho hay, xã có trên 10.000 con vịt thịt chưa bán được, qua các cuộc họp xã, xóm, lãnh đạo xã đều lồng ghép việc "giải cứu" vịt cho bà con. Qua hệ thống loa phóng thanh xã, xã tuyên truyền, vận động bà con mua vịt giúp các chủ trang trại vịt, tuy nhiên vẫn còn khó khăn.

1
Người dân xã Nam Thành, Yên Thành, "nhà nhà ăn vịt" góp phần "giải cứu" vịt. Ảnh: Văn Trường.

Ông Nguyễn Vương Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết thêm: Huyện vừa kêu gọi tư thương các tỉnh phía bắc vào thu mua vịt, vừa tích cực chỉ đạo các xã tuyên tuyền đến tận các thôn xóm, để người dân "nhà nhà mua vịt", chung tay "giải cứu" vịt Yên Thành qua cơn khốn khó.

Qua lần này cũng rút kinh nghiệm cho người nuôi là cần phải cân đối thị trường, không nuôi theo kiểu mạnh ai nấy nuôi. Đặc biệt là người nuôi vịt cần tạo ra sản phẩm "sạch", vì nhu cầu vịt "sạch", vịt cỏ vẫn tiêu thụ rất lớn bởi tâm lý người dân vẫn ngại tiêu thụ vịt lai, vịt sử dụng nhiều cám cò./.

Văn Trường

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.