Giải đấu ngoài chuyên nghiệp Việt Nam có kế hoạch trở lại; Ngoại hạng Anh sẽ đá nhiều trận 1 ngày

Khôi Nguyên (Theo bongdaplus.vn/vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Vừa qua, căn cứ tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tại Việt Nam, VFF đã có kế hoạch tổ chức các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp; Theo đề xuất của LĐBĐ Anh (FA), sân Wembley và St George's Park được đề nghị để tổ chức các trận đấu còn lại của Ngoại hạng Anh 2019/20, nhiều trận đấu có thể diễn ra trong cùng ngày tại 1 SVĐ.

Ngôi sao Thái Lan đáp trả cực ‘"gắt" khi bị CĐV Việt Nam gây chiến

Hậu vệ Theerathon Bunmathan có màn đáp trả cực "gắt" khi bị 1 CĐV Việt Nam vào tận trang cá nhân “gây chiến”.
Mới đây, trên trang cá nhân Bunmathan chia sẻ hình ảnh mình và các đồng đội ở CLB Yokohama Marinos tập luyện tại nhà cùng dòng chú thích: “Mong mọi người cùng nhau chiến đấu, cùng nhau qua cuộc khủng hoảng này. Và hy vọng thế giới sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường”.
Hậu vệ Bunmathan có màn đáp trả văn minh trước màn gây hấn của nữ CĐV Việt Nam - Ảnh: FBNV
Hậu vệ Bunmathan có màn đáp trả văn minh trước màn gây hấn của nữ CĐV Việt Nam - Ảnh: FBNV

Chuyện không có đề gì để nói nếu dòng chia sẻ này của Bumanthan không bị 1 nữ CĐV Việt Nam vào “gây chiến”. Fan nữ này để lại bình luận... không liên quan với thông điệp: “Việt Nam sẽ chiến thắng”. Bunmathan đã khiến nhiều người nể phục bằng cách đáp trả rất... văn minh. Anh chia sẻ lại video chiến thắng 3-0 của ĐT Thái Lan trước Việt Nam, cùng hình ảnh mình và các đồng đội ở Yokohama Marinos lên ngôi ở J.League 2019.

Văn Hậu đón sinh nhật tuổi 21 cùng đồng đội ở Heerenveen

Đồng đội của Văn Hậu đã có màn chúc mừng sinh nhật rất bất ngờ.
Đồng đội của Văn Hậu đã có màn chúc mừng sinh nhật rất bất ngờ.

Văn Hậu vừa có một buổi tiệc sinh nhật đặc biệt cùng đồng đội - cũng là người bạn thân thiết Ejuke tại Hà Lan. Bạn thân của Văn Hậu tại Heerenveen, tiền đạo Chidera Ejuke đã xách 2 quả bóng "siêu to khổng lồ" hình số 21 đến gõ cửa chúc mừng sinh nhật anh.

Bóng đá nữ Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Nếu các đồng nghiệp bên bóng đá nam đang lao đao vì dịch Covid-19 thì ngược lại các cầu thủ của bóng đá nữ Việt Nam lại gần như không bị ảnh hưởng vì dịch bệnh này.
Đội nữ TP.HCM đang xả trại trong mùa Covid-19.
Đội nữ TP.HCM đang xả trại trong mùa Covid-19.

Các CLB nữ của Việt Nam đến thời điểm này cũng gần như không ảnh hưởng trong mùa dịch Covid-19. Nói thế, bởi theo kế hoạch Cúp bóng đá nữ QG sẽ khởi tranh từ ngày 12/7 tới, trong lúc giải VĐQG năm nay sẽ khởi tranh từ ngày 6/8. Riêng giải vô địch U19 QG năm 2020 diễn ra sớm nhất khi bắt đầu từ ngày 1/6.

Nhiều giải đấu ngoài chuyên nghiệp Việt Nam đã có kế hoạch trở lại

Vừa qua, căn cứ tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tại Việt Nam, VFF đã có kế hoạch tổ chức các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, đây là kế hoạch dự kiến và tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh và được sự đồng ý của các cơ quan chức năng sẽ có những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với thực tế.
Tuy nhiên, đây là kế hoạch dự kiến và tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh và được sự đồng ý của các cơ quan chức năng sẽ có những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với thực tế.

Cụ thể, giải U19 QG vòng loại lượt về dự kiến diễn ra từ 1 - 11/6, VCK từ 18 - 27/6. Giải U15 QG: vòng loại từ 2 - 24/6, VCK từ 1 - 19/7; Giải hạng Nhì QG lượt đi từ 5/7 - 18/8, lượt về 15/8 - 8/9, VCK từ 13 - 16/9. Đây là những giải đấu có sự tham dự của nhiều tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam và được xem là bệ phóng cho các "sao mai". VFF đã có sự chủ động lên các phương án để đối phó với tình hình dịch bệnh.

Ngoại hạng Anh lên phương án đá nhiều trận 1 ngày trên sân trung lập

Theo đề xuất của LĐBĐ Anh (FA), sân Wembley và St George's Park được đề nghị để tổ chức các trận đấu còn lại của Ngoại hạng Anh 2019/20. Nhiều trận đấu có thể diễn ra trong cùng ngày tại 1 SVĐ.
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Premier League cũng như các giải đấu tại châu Âu đã phải tạm hoãn vô thời hạn và chưa thể kết thúc mùa giải 2019/20.
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Premier League cũng như các giải đấu tại châu Âu đã phải tạm hoãn vô thời hạn và chưa thể kết thúc mùa giải 2019/20.

Theo thông tin từ Daily Mail thì những trận đấu đó có khả năng cao sẽ thi đấu trên sân không khán giả. Các SVĐ nằm ở phía Nam, Midlands và phía Bắc đang được đưa ra để tham khảo. Việc thi đấu tập trung như thế sẽ giảm thiểu cho việc đi lại của các nhân viên, truyền thông và đội ngũ y tế.




tin mới

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.