Giải mã ánh mắt khó hiểu của bà Obama trong lễ nhậm chức của ông Trump

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama bị cho là có ánh nhìn không thiện cảm trong lễ nhậm chức hôm 20/1 của Tổng thống Donald Trump. Song theo lý giải của bà, sự thật không phải vậy.
 

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama trong lễ tuyên thệ nhậm chức hôm 20/1 của Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Twitter)
Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama trong lễ tuyên thệ nhậm chức hôm 20/1 của Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Twitter)

Bức ảnh bà Michelle Obama trong lễ nhậm chức hôm 20/1 của Tổng thống Trump cho thấy, bà dường như có ánh mắt khó chịu với tân tổng thống và Đệ nhất phu nhân Melania Trump.

Tuy nhiên, bà Michelle đã bác bỏ đồn đoán này trong một bài phát biểu hôm 27/4, bài phát biểu đầu tiên trước công chúng kể từ khi bà rời Nhà Trắng. Bà nói rằng, đó là khi bà phải cố kìm nước mắt trước khoảnh khắc chuyển giao.

“(Lúc đó) tôi không muốn rơi nước mắt bởi người khác sẽ nghĩ rằng tôi khóc vì tân tổng thống”, bà Michelle nói trong một hội nghị của Viện Kiến trúc sư Mỹ tại Orlando hôm 27/4.

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ chia sẻ thêm, khoảnh khắc chia tay Nhà Trắng với bà thật nhiều cảm xúc. “Mọi thứ đến và đi đều rất nhanh. Tôi đã sống trong Nhà Trắng lâu hơn bất cứ ngôi nhà nào tôi từng ở, trừ ngôi nhà thời thơ ấu của mình. Từ chỗ được nhìn thấy mọi người hàng ngày, được lắng nghe về cuộc sống của họ, dành cho họ những cái ôm ấm áp, chuyện trò vui đùa với họ, bỗng chốc lại không được nhìn thấy họ nữa. Họ trở thành một phần của gia đình mới”, bà Michelle nghẹn ngào chia sẻ.

Bà cũng kể lại khoảnh khắc cuối cùng của gia đình bà tại Nhà Trắng. “Đó là khoảnh khắc chuyển giao, ngay trước khi cánh cửa mở ra, chúng tôi chào đón gia đình tân tổng thống, các con của chúng tôi rời Nhà Trắng từ cửa sau trong nghẹn ngào nước mắt, nói lời tạm biệt mọi người”.

Ngoài chia sẻ về cảm xúc khi rời Nhà Trắng, bà Michelle Obama cũng cho biết bà không có ý định tranh cử tổng thống. “Tôi sẽ không hỏi các con liệu tôi có tranh cử tổng thống hay không bởi khi quyết định tranh cử, vấn đề không phải chỉ mình bạn mà là cả gia đình bạn. Hơn nữa, tôi còn quá nhiều việc phải làm bên ngoài Nhà Trắng”.

Theo Dân trí

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.