Giải mã khởi nghiệp thành công cho doanh nhân Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 12/5, tại TP. Vinh, Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Học viện Doanh nhân BSC tổ chức diễn đàn "Giải mã khởi nghiệp thành công".
Tham dự diễn đàn có ông Hoàng Vĩnh Trường - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp tỉnh, ông Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, đại diện các trường đại học, các diễn giả và hơn 300 học viên là doanh nhân, sinh viên đam mê khởi nghiệp. Ảnh: Quang An
Tham dự diễn đàn có ông Hoàng Vĩnh Trường - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp tỉnh, ông Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, đại diện các trường đại học, các diễn giả và hơn 300 học viên là doanh nhân, sinh viên đam mê khởi nghiệp. Ảnh: Quang An
Đây là một trong những hoạt động nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Ông Hoàng Vĩnh Trường - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp tỉnh mong muốn đây sẽ là dịp để kết nối cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quang An
Ông Hoàng Vĩnh Trường - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp tỉnh mong muốn đây sẽ là dịp để kết nối cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quang An
Tại diễn đàn, các học viên được nghe các chuyên gia phân tích và định hướng quá trình khởi nghiệp với các chuyên đề như: Chuẩn bị khởi nghiệp - Thao trường đổ mồ hôi hơn Chiến trường đổ máu; Marketing cho khởi nghiệp - Kết quả hay Kẹt quá & Marketing từ 0 đến 1...
Thanh niên Nguyễn Đình Tuấn, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương thành công với khởi nghiệp bằng tinh bột nghệ. Ảnh: Quang An
Thanh niên Nguyễn Đình Tuấn, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương thành công với khởi nghiệp bằng tinh bột nghệ. Ảnh: Quang An
Đây là dịp giúp các học viên trang bị các kiến thức và bài học quý báu để áp dụng vào quá trình khởi nghiệp trong thực tiễn, đồng thời cũng là dịp để các doanh nhân, những người đam mê khởi nghiệp có thể gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm để góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.