Giải Nobel Hòa bình: 376 đề cử - con số kỷ lục

(Baonghean.vn) - Nhiều cái tên quen thuộc đã được đề cử cho giải thưởng Nobel Hòa bình năm nay, trong đó có thể kể đến Đức Giáo hoàng Pope, Nữ thủ tướng Đức Angela Merkel hay Donald Trump, ứng cử viên nặng ký cho vị trí Tổng thống Mỹ.
Giải thưởng Nobel vì Hòa bình năm nay đã đạt kỷ lục khi số lượng hồ sơ được tiếp nhận lên đến 376 đề cử, bao gồm các tên tuổi rất đa dạng như Donald Trump, Angela Merkel, cho đến Pope Francis; trong khi con số này ở năm 2004 chỉ là 278.
2
Thủ tướng Đức Angela Merkel là một trong số 376 cá nhân và tổ chức được đề cử giải thưởng Nobel Hòa bình năm nay. 
Người đứng đầu Viện Nobel, Olav Njolstad cho rằng con số kỷ lục này đã phản ánh các sự kiện của thế giới trong năm qua.“Chúng ta đang sống trong thế giới của rất nhiều những mâu thuẫn và của cả những bước tiến tích cực đáng kể. Rõ ràng, chính điều này đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, thôi thúc họ thực hiện quyền đề cử một ai đó”, ông chia sẻ. Đã có tất cả 228 cá nhân và 148 tổ chức được đề cử, Viện này cho hay.
Tuy nhiên, những cái tên trong danh sách của ít nhất 50 năm trở lại đây sẽ luôn là một bí mật, trừ khi những người đề cử họ -  là các nghị sĩ, bộ trưởng, những người từng được nhận giải hoặc các giáo sư đại học - đều quyết định tiết lộ danh sách này cho công chúng.
Chính vì thế, sau khi được công bố, một vài cái tên lọt vào danh sách năm nay được cho là bao gồm ứng cử viên nặng ký cho vị trí tân Tổng thống Mỹ Donald Trump; nhà đàm phán vì tiến bộ hòa bình người Colombia Pope Francis; Thủ tướng Đức Angela Merkel hay cư dân của những hòn đảo ở Hy Lạp với hành động giúp đỡ dân nhập cư và cả diễn viên, nhà hoạt động xã hội người Mỹ Susan Sarandon.
Danh sách này cũng bao gồm vị bác sĩ phụ khoa người Congo, Denis Mukwege; Nadia Murad, một người dân Yazidi ở Iraq bị bắt cóc và trở thành nô lệ tình dục cho các chiến binh IS từ hồi tháng 8/2014; hay nhóm những phụ nữ thuộc Liên đoàn đạp xe Afghanistan, được đề cử bởi một nhóm nghị sĩ Ý khi họ ca ngợi xe đạp là một phương tiện thân thiện với môi trường, rất kinh tế và dân chủ.
Với nhiệm vụ chọn ra người chiến thắng cho giải thưởng này, 5 thành viên của Hội đồng Nobel đã có cuộc họp đầu tiên vào ngày thứ Hai, trong đó các thành viên đã đưa ra những đề cử của riêng mình.
Một hoặc nhiều những cái tên (tối đa là 3) cho vị trí chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 7/10 tới.
Vào năm ngoái, giải thưởng này đã từng được trao cho 4 nhóm người Tunisian - với hành động giải cứu đất nước mình trước sự chuyển thể sang chế độ dân chủ.
Linh Nguyễn
(Theo Guardian)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.