Brad Pitt nộp đơn ly hôn, đề nghị được nuôi con

Tài tử không đồng ý với yêu cầu toàn quyền nuôi con của vợ.

Chiều muộn thứ 6 (4/11), Brad Pitt đã lên tòa nộp tờ đơn để phản hồi đơn ly hôn của Angelina Jolie từ ngày 19/9. Trong đơn, tài tử 52 tuổi viết rằng nguyên nhân chia tay là vì "những khác biệt không thể hòa giải". Anh cũng tiết lộ, ngày vợ chồng chia rẽ là 15/9 - đúng ngày gia đình cặp sao xô xát trên chuyến bay riêng từ Pháp về Mỹ.

brad-pitt-nop-don-ly-hon-de-nghi-duoc-nuoi-con-cung-jolie

Brad Pitt không thể không tranh đấu với Angelina trong vấn đề quyền nuôi con.

Brad đã đề nghị được quyền nuôi 6 đứa con cùng Angelina. Đây là điều xung đột với đơn của Angelina bởi "bà Smith" yêu cầu được toàn quyền nuôi con, Brad chỉ có quyền đến thăm. Hiện tại, trong khi tòa chưa phân xử và Brad vẫn đang bị các nhà chức trách điều tra tội bạo hành con trai, Angelina tạm thời được nuôi cả 6 nhóc tỳ.

brad-pitt-nop-don-ly-hon-de-nghi-duoc-nuoi-con-cung-jolie-1

Theo các nguồn tin, ngoài con trai cả Maddox không muốn gặp bố, 5 bé còn lại đều thích được về nhà như xưa.

Ngoài ra trong đơn, Brad muốn được trả tiền phí ly hôn của họ. Tuy nhiên, không giống như Angelina liệt kê những tài sản cụ thể thuộc về cô, Brad chưa đề cập đến chuyện này. Cặp sao hiện có chung khối tài sản 400 triệu USD với nhiều bất động sản giá trị.

Theo ET, Brad Pitt ký đơn từ ngày 31/10 nhưng đến cuối tuần anh mới đi nộp. Dường như tài tử đã phải suy nghĩ, đắn đo rất nhiều trước khi quyết định gửi đơn lên tòa. Các nguồn tin nói rằng, Brad đã rất đau khổ vì Angelina ly hôn và anh vô cùng mong muốn được hàn gắn. Tuy nhiên, có vẻ như Angelina đã quyết liệt muốn chia tay và không hề thay đổi quyết định.

Theo ngoisao.net

[

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.