Giám đốc Bệnh viện Mắt giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An

Thành Chung - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Hữu Lê là một bác sỹ trẻ được đào tạo bài bản, thông thạo ngoại ngữ, có kinh nghiệm làm quản lý, có nhiều thành quả trong công tác.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hữu Lê. Ảnh: Thành Cường
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hữu Lê. Ảnh: Thành Cường

Chiều 15/12, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Y tế.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Nam Đình – Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cùng các đồng chí: Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Đoàn ĐBQH, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đơn vị y tế trong tỉnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ công bố Quyết định số 4338 QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho đồng chí Nguyễn Hữu Lê – Giám đốc Bệnh viện Mắt Nghệ An.
Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Hữu Lê. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Đồng chí Nguyễn Hữu Lê là một bác sỹ trẻ được đào tạo bài bản, thông thạo ngoại ngữ, có kinh nghiệm làm quản lý, có nhiều thành quả trong công tác.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Y tế. Ảnh: Thành Cường
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Y tế. Ảnh: Thành Cường
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cũng ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà ngành Y tế Nghệ An đạt được trong thời gian qua, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống đại dịch COVID-19.
Giai đoạn tới, tỉnh Nghệ An đặt ra mục tiêu thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Mục tiêu này càng khẳng định thêm trách nhiệm nặng nề của ngành, cũng là điều kiện để tân Phó Giám đốc Sở Y tế thể hiện năng lực, tham mưu cho ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đồng chí Nguyễn Hữu Lê tiếp tục nỗ lực, phát huy năng lực, sở trường thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ảnh: Thành Cường
Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đồng chí Nguyễn Hữu Lê tiếp tục nỗ lực, phát huy năng lực, sở trường  thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ảnh: Thành Cường
Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đồng chí Nguyễn Hữu Lê tiếp tục nỗ lực, phát huy năng lực, sở trường thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao. Về phía ngành Y tế, nhất là Ban Giám đốc Sở Y tế cần tạo điều kiện thuận lợi cho đồng chí Nguyễn Hữu Lê; góp phần cùng với tập thể lãnh đạo Sở Y tế xây dựng khối đoàn kết, cùng cộng sự để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân trên địa  bàn.
Đồng chí Bùi Đình Long tặng hoa, ghi nhận những đóng góp to lớn của bác sĩ CKII Nguyễn Xuân Hồng cho ngành Y tế Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Bùi Đình Long tặng hoa, ghi nhận những đóng góp to lớn của bác sĩ CKII Nguyễn Xuân Hồng cho ngành Y tế Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Bùi Đình Long cũng ghi nhận sự đóng góp to lớn của các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở, trong đó có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng – Nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An (vừa nghỉ hưu theo chế độ); mong đồng chí Nguyễn Xuân Hồng tiếp tục có những cống hiến, đồng hành cùng ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
Tân Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Lê phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Cường
Tân Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Lê phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Cường
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Lê đã cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và ngành Y tế. Đồng chí Nguyễn Hữu Lê xác định việc được bổ nhiệm là vinh dự, cũng là trách nhiệm lớn lao. "Trong thời gian tới, bản thân sẽ cố gắng rèn luyện, tu dưỡng  để tiếp tục phát huy những kết quả mà các thế hệ lãnh đạo ngành Y tế Nghệ An qua các thời kỳ đã dày công xây đắp; cùng với tập thể Ban Giám đốc Sở Y tế quyết tâm xây dựng ngành Y tế Nghệ An trở thành trung tâm y tế của vùng Bắc Trung Bộ như Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đã đề ra", đồng chí Nguyễn Hữu Lê  cho biết./.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Lê

Sinh ngày: 10/9/1973

Nơi sinh: Xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Quá trình công tác:

Năm 1996: Tốt nghiệp Bác sỹ Đa khoa tại Đại học Y Hà Nội.

Từ năm 1997 - 1999: Công tác tại Trạm Mắt Nghệ An.

Từ năm 1999 - 2003: Công tác tại Khoa Mắt, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Năm 2003: Tốt nghiệp Thạc sỹ Nhãn khoa tại Đại học Y Hà nội.

Năm 2006:  Tốt nghiệp Thạc sỹ Y tế cộng đồng tại Vương Quốc Anh.

Từ năm 2003-2012: Giữ cương vị Giám đốc Trung tâm Mắt Nghệ An.

Từ năm 2012 đến tháng 11/2020: Giữ cương vị Giám đốc Bệnh viện Mắt Nghệ An.

Ngày 02/12/2020: Được UBND tỉnh bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế theo Quyết định số 4338/QĐ-UBND.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.