Giám đốc CIA: Mỹ chấm dứt “chính sách mềm” với Nga

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 11/4, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo khẳng định, nước này sẽ chấm dứt “chính sách mềm” với Nga, song cho biết các nỗ lực ngoại giao song phương sẽ vẫn tiếp tục.
g
 Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo
Phát biểu trước phiên điều trần Quốc hội, ông Pompeo nói: “Nga tiếp tục hành động một cách hung hăng, thách thức chính sách mềm mà chúng tôi áp dụng nhiều năm qua. Điều đó nay đã chấm dứt. Danh sách các hành động mà chính quyền Mỹ thực hiện để gia tăng cái giá mà Tổng thống Vladimir Putin phải trả là rất dài.
Các hành động của chính quyền Mỹ chứng tỏ chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump đã xác định Nga là mối đe dọa đối với đất nước của chúng ta. Mặc dù các nỗ lực ngoại giao giữa hai nước sẽ rất thách thức, xét tới sự đối đầu trước đây với Moskva, song chúng ta vẫn cần tiếp tục các nỗ lực này”.
Trước đó, Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt bổ sung đối với 24 công dân Nga và 14 thực thể của nước này, với lý do là những đối tượng này có các hành động mà Washington cho là phá hoại nền dân chủ phương Tây.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev bảo lưu quyền đáp trả các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Moskva./. 

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.