Giám đốc CIA nói chương trình hạt nhân Iran bị hư hại nghiêm trọng
Giám đốc CIA chỉ ra, một số cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran đã bị phá hủy, sẽ mất nhiều năm để khôi phục.

Theo TASS ngày 26/6, cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã nhận được thông tin rằng chương trình hạt nhân của Iran đã bị hư hại nghiêm trọng do các cuộc tấn công gần đây của Lực lượng Vũ trang Mỹ vào các cơ sở ở Cộng hòa Hồi giáo.
"CIA có thể xác nhận rằng có thông tin tình báo đáng tin cậy chỉ ra rằng chương trình hạt nhân của Tehran đã bị hư hại nghiêm trọng do các cuộc tấn công có mục tiêu gần đây" - Giám đốc CIA John Ratcliffe nhấn mạnh.
Ông Ratcliffe chỉ ra, theo dữ liệu nhận được, "một số cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran đã bị phá hủy, sẽ mất nhiều năm để khôi phục".
Các đánh giá tương tự trước đây đã được Giám đốc Tình báo Quốc gia MỹTulsi Gabbard trình bày trên mạng xã hội X. Bà Gabbard đã nhấn mạnh, "các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị phá hủy". "
Nếu người Iran quyết định khôi phục chúng, họ sẽ phải xây dựng lại hoàn toàn cả ba cơ sở - Natanz, Fordow, Isfahan - có thể sẽ mất nhiều năm", bà Gabbard, người điều phối các hoạt động của tất cả 18 cơ quan tình báo Mỹ giải thích.
Trước đó, ngày 24/6, CNN trích dẫn các nguồn tin của mình cho biết, cộng đồng tình báo Mỹ tin rằng các cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào Iran đã không dẫn đến việc phá hủy các thành phần chính của chương trình hạt nhân của Iran.
Theo đánh giá sơ bộ của tình báo, cuộc tấn công rất có thể chỉ trì hoãn sự xuất hiện của một quả bom hạt nhân ở Tehran trong vài tháng. Theo CNN, một đánh giá như vậy đã được cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Mỹ (DMO) trình bày dựa trên phân tích được thực hiện bởi Bộ Tư lệnh Trung ương Lực lượng Vũ trang Mỹ sau các cuộc tấn công. Các kho dự trữ uranium làm giàu ởIran không bị phá hủy, và các máy ly tâm hầu như "không bị hư hại", nguồn tin của CNN cho biết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một cuộc họp báo ở The Hague sau hội nghị thượng đỉnh NATO nhấn mạnh rằng các kết luận của DMO, đã bị "rò rỉ" cho báo chí vào ngày 24/6, là sơ bộ.