Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà Tết đồng bào, chiến sỹ huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 19/1, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu tổ chức thăm, tặng quà đồng bào, chiến sỹ huyện Kỳ Sơn.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh và lãnh đạo huyện Kỳ Sơn.

Ảnh: Công Kiên
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Keng Đu (Kỳ Sơn) đón tiếp Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên Đoàn công tác tới thăm và tặng quà nhân dịp đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: Công Kiên

Thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Keng Đu, Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã Keng Đu, Đoàn công tác của tỉnh được nghe báo cáo thành tích của các đơn vị trong năm 2021 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 cũng như kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Trong đó, đặc biệt chú ý công tác tuần tra, kiểm soát khu vực đường biên, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phối hợp ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch Covid-19, góp phần giúp nhân dân toàn huyện cũng như toàn tỉnh đón Tết an toàn, vui vẻ.

Ảnh: Công Kiên
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên Đoàn công tác của tỉnh tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Keng Đu (Kỳ Sơn). Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên Đoàn công tác của tỉnh tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch Kèo Cơn (thuộc Đồn Biên phòng Keng Đu). Ảnh: Công Kiên

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Thế Tùng ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị trong năm qua, nhất là công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm ở địa bàn quản lý và công tác triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Qua đó, tạo điều kiện cho nhân dân trên địa bàn yên tâm làm ăn, góp phần duy trì sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, động viên cán bộ, chiến sỹ phát huy tình đoàn kết, đẩy mạnh công tác phối hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Công Kiên
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên Đoàn công tác của tỉnh tặng quà cho Công an xã Keng Đu (Kỳ Sơn). Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Tặng quà đại diện hộ nghèo ở xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn). Ảnh: Công Kiên

Giám đốc Công an tỉnh lưu ý, xã Keng Đu nằm cách xa trung tâm huyện, là địa bàn vùng biên, giao thông cách trở nên kẻ xấu thường lợi dụng để chống phá, đặc biệt là vào các dịp lễ, Tết. Vì vậy, cán bộ, chiến sỹ biên phòng, công an và dân quân tự vệ phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, quyết tâm giữ gìn cuộc sống bình yên và quan tâm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong dịp vui Tết, đón Xuân.

Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng quà chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Keng Đu và lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch Kèo Cơn (thuộc Đồn Biên phòng Keng Đu); Công an xã, và chuyển phần quà tới Ban Chỉ huy Quân sự xã Keng Đu cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, đón nhận nhiều niềm vui và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Ảnh: Công Kiên
Trao tặng 2 tỷ đồng (tương đương 4 nghìn suất quà) trích từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của tỉnh cho huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Công Kiên

Dịp này, Đoàn công tác còn tặng quà hộ chính sách tiêu biểu, bậc cao niên tiêu biểu và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hữu Kiệm. Đồng thời, trao 2 tỷ đồng (tương đương 4 nghìn suất quà) từ Quỹ Vì người nghèo của tỉnh cho huyện Kỳ Sơn để hỗ trợ các hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.