Giám đốc Sở GD&ĐT 'thị sát' việc chấm thi vào lớp 10 và yêu cầu 'hạn chế ít nhất bài thi phúc khảo'

(Baonghean.vn) - Theo ghi nhận bước đầu tại một số hội đồng thi, đã có thí sinh đạt điểm 9 và điểm 10 môn Toán. Điểm bài thi môn Ngữ văn khả quan và được đánh giá là khá cao.

Chiều 8/6, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đến kiểm tra việc chấm thi tại một số điểm chấm thi trên địa bàn thành phố Vinh.

Tất cả các điểm chấm thi đều được quy định rất chặt chẽ. Ảnh: Mỹ Hà
Tất cả các điểm chấm thi đều được quy định rất chặt chẽ. Ảnh: Mỹ Hà

Kỳ thi tuyển sinh vào  lớp 10 năm học 2021-2022 toàn tỉnh Nghệ An có hơn 36.000 thí sinh dự thi với ba môn thi là Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ. Bên cạnh đó có hơn 1.400 thí sinh tham dự Kỳ thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Với số lượng hơn 100.000 bài thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã huy động khoảng 600 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi và làm công tác thanh tra tại các điểm thi. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã điều động hàng chục cán bộ đến tham gia làm công tác bảo vệ đề và đảm bảo an ninh tại các điểm chấm thi.

Việc khai báo y tế là quy định bắt buộc đối với những người đi vào khu vực chấm thi. Ảnh: Mỹ Hà
Việc khai báo y tế là quy định bắt buộc đối với những người đi vào khu vực chấm thi. Ảnh: Mỹ Hà

Đến thời điểm này, tại một số điểm chấm thi, các giáo viên đã cơ bản hoàn thành đợt chấm thi vòng 1 và chuẩn bị chấm thi vòng 2. Tất cả các quy trình được đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Giáo viên tham gia chấm thi phải khai báo y tế hàng ngày và yêu cầu không ra khỏi khu vực thành phố trong những ngày tham gia chấm thi.

Làm việc tại các Hội đồng chấm thi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các thầy giáo, cô giáo và các cán bộ tham gia công tác chấm thi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc chấm thi môn Ngữ văn. Ảnh: Mỹ Hà
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc chấm thi môn Ngữ văn. Ảnh: Mỹ Hà

Trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, thành phố Vinh đang phải tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu, lãnh đạo Sở yêu cầu các giáo viên cần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh theo đúng tinh thần của thông điệp 5K, hạn chế tiếp xúc với người lạ để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho bản thân và đồng nghiệp.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu cán bộ, giáo viên làm công tác chấm thi phải nâng cao trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo chấm thi đúng, chính xác và “hạn chế ít nhất các trường hợp bài thi phải chấm phúc khảo”. Qua đó, cũng góp phần quan trọng để kỳ thi được diễn ra nghiêm túc, an toàn và công bằng với tất cả mọi thí sinh.

Kiểm tra việc chấm thi các môn chuyên. Với tính chất đặc biệt, việc chấm thi môn chuyên được thực hiện rất sát sao và rất nhiều bài thi thường được chấm lại lần 3 để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Ảnh: Mỹ Hà
Kiểm tra việc chấm thi các môn chuyên. Với tính chất đặc biệt, việc chấm thi môn chuyên được thực hiện rất sát sao và rất nhiều bài thi được chấm lại lần 3 để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Ảnh: Mỹ Hà

Hiện, các môn thi đều được chấm thi song song. Bước đầu tại một số hội đồng thi đã có thí sinh đạt điểm 9 và điểm 10 môn Toán. Điểm bài thi môn Ngữ văn khá khả quan và được đánh giá là khá cao.

Theo kế hoạch, việc chấm thi sẽ bắt đầu từ 14h ngày 07/6 đến hết ngày 12/6. Dự kiến ngày 15/06 các trường sẽ nhận kết quả tại Sở và công bố điểm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và Kỳ thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Một số hình ảnh khác "cận cảnh" điểm chấm thi: 
Theo quy định, các bài thi vào lớp 10 sẽ được chấm 2 vòng, vòng 1 và vòng 2 độc lập với nhau. Ảnh: Mỹ Hà
Theo quy định, các bài thi vào lớp 10 sẽ được chấm 2 vòng, vòng 1 và vòng 2 độc lập với nhau. Ảnh: Mỹ Hà
Để phòng tránh dịch bênh, giáo viên tham gia chấm thi được sắp xếp ngồi dãn cách và đeo khẩu trang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Mỹ Hà
Để phòng tránh dịch bệnh giáo viên tham gia chấm thi được sắp xếp ngồi dãn cách và đeo khẩu trang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Giáo viên tham gia chấm thi là những giáo viên có năng lực được lựa chọn trong các trường THCS và THPT trong toàn tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà
Các giáo viên chấm bài thi chuyên môn Tin học. Ảnh: Mỹ Hà
Các giáo viên chấm bài thi chuyên môn Tin học. Ảnh: Mỹ Hà
Khu vực chấm bài thi môn trắc nghiệm Tiếng Anh được bảo vệ rất nghiêm ngặt.
Khu vực chấm bài thi môn trắc nghiệm tiếng Anh được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Trong quá trình chấm thi, có bố trí bộ phận trực giám sát trực tiếp và liên tục từ khi mở niêm phong túi đựng phiếu Trả lời trắc nghiệm đến khi kết thúc chấm thi. Các thành viên tham gia xử lý phiếu trả lời trắc nghiệm không được mang theo bút chì, tẩy vào phòng chấm thi và không được sửa chữa, thêm bớt vào phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh với bất cứ lý do gì. Ảnh: Mỹ Hà
Thông điệp 5K được thực hiện nghiêm túc tại tất cả các điểm chấm thi. Ảnh: Mỹ Hà
Thông điệp 5K được thực hiện nghiêm túc tại tất cả các điểm chấm thi. Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.