Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật

(Baonghean.vn) - Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, chiều nay 8/5, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật đã thông qua danh sách Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An nhiệm kỳ 2018 - 2023. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao được bầu làm Chủ tịch Hội.
Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: Đức Anh
Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: Đức Anh

Theo kết quả bỏ phiếu, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 15 thành viên. Trong số này có 5 người được bầu vào Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, đó là các đồng chí: Hồ Mậu Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh; Đinh Trí Dũng - Giám đốc Nhà xuất bản Đại học Vinh; Phạm Thùy Vinh - Phó Phòng Xuất bản Báo Nghệ An; Hồ Ngọc Quang - Giám đốc Đài TT-TH Quỳnh Lưu và Trịnh Văn Thuận - nguyên Trưởng đoàn Ca múa nhạc dân tộc Nghệ An.

Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội. Ảnh: Đức Anh
Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Hồ Mậu Thanh được bầu làm Chủ tịch; hai đồng chí Đinh Trí Dũng và Phạm Thùy Vinh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An khóa X với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Phát biểu tại lễ ra mắt Ban Chấp hành và nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Hồ Mậu Thanh cảm ơn sự tín nhiệm của đại hội dành cho Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Đồng chí cho biết, đây là một nhiệm vụ rất nặng nề, trước mắt là phải khắc phục được những tồn tại, hạn chế mà Đại hội đã chỉ ra, đồng thời, phải tìm ra các giải pháp và cần xây dựng lộ trình để Hội ngày càng vững mạnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Hồ Mậu Thanh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Ảnh: Đức Anh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Hồ Mậu Thanh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Ảnh: Đức Anh

Ra mắt Đại hội, Ban Chấp hành mới hứa sẽ đoàn kết, cộng sự, tập hợp rộng rãi các hội viên, tạo môi trường thông thoáng, cởi mở, minh bạch để khơi gợi sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sỹ. Đồng thời, xây dựng và tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm xây dựng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh ngày một phát triển.

Chiều nay 8/5, Đại hội cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, bầu Ủy ban Kiểm tra Hội. Theo đó, nhiệm kỳ tới, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt sẽ là đẩy mạnh sáng tác, tạo điều kiện để từng hội viên có bước đột phá trong các tác phẩm văn học nghệ thuật.

Phương thức hoạt động là tất cả hướng tới hội viên, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên sáng tác và tham gia các hoạt động của Hội...

Tặng hoa cho các ủy viên BCH nhiệm kỳ cũ thôi không tham gia nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đức Anh
Tặng hoa cho các ủy viên BCH nhiệm kỳ cũ thôi không tham gia nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đức Anh

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học nghệ thuật giai đoạn 2013 - 2018, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.