Giám đốc Sở Y tế Nghệ An: Sẽ rút giấy phép kinh doanh nếu nhà thuốc tăng giá khẩu trang

(Baonghean.vn) - Sau khi có chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại hội nghị trực tuyến sáng 1/2, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, nếu kiểm tra, phát hiện nhà thuốc tăng giá khẩu trang sẽ tiến hành rút giấy phép kinh doanh ngay lập tức.
Sáng 1/2, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh, thành phố và ban, ngành về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Hội nghị do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì.
Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh đồng chủ trì.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cho rằng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona có diễn biến phức tạp, khó lường và lan rất nhanh. Trong hôm nay, Bộ Y tế sẽ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công bố dịch tại Việt Nam.
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Tiến Hùng
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Tiến Hùng
Đại diện Bộ Y tế cho biết, đến nay, Việt Nam đã phát hiện 6 trường hợp dương tính với virus Corona. Các bệnh nhân đã được điều trị tốt, không để lây nhiễm sang y bác sĩ. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế mỗi tỉnh, thành phải thành lập đường dây nóng, hoàn thành chậm nhất là trước 16h ngày 1/2 để trả lời thắc mắc của người dân...
Những ngày qua, người dân Nghệ An đổ xô đi mua khẩu trang y tế. Ảnh: Tiến Hùng
Những ngày qua, người dân Nghệ An đổ xô đi mua khẩu trang y tế. Ảnh: Tiến Hùng

Liên quan đến vấn đề nguồn cung cấp khẩu trang, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, hiện nay, cả nước có 38 đơn vị sản xuất khẩu trang 3 lớp với sản lượng hơn 1,2 triệu chiếc/ngày; 2 đơn vị sản xuất khẩu trang N95 có năng lực sản xuất 32 nghìn chiếc/ngày, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu trong nước. 

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm trường hợp đầu cơ khẩu trang. Ảnh: Tiến Hùng
Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm trường hợp đầu cơ khẩu trang. Ảnh: Tiến Hùng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố giữ nguyên giá khẩu trang, yêu cầu rút giấy phép kinh doanh ngay lập tức các cửa hàng tăng giá. “Đây là vấn đề kỷ cương, đạo đức kinh doanh. Một số cá nhân, đơn vị cố tình trục lợi bằng cách gửi khẩu trang qua đường bưu điện ra nước ngoài. Tôi đề nghị ngành bưu điện lưu ý vấn đề này để có biện pháp nhắc nhở, nếu tái phạm sẽ tịch thu để phát miễn phí cho nhân dân. Các trường hợp đầu cơ, ngoài việc xử phạt nghiêm, sẽ tịch thu khẩu trang để phát miễn phí cho người dân”, Phó Thủ tướng nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An về vấn đề này, PGS-TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, ngày hôm qua, Sở cũng liên tục nhận được phản ánh từ người dân về việc các nhà thuốc tăng giá khẩu trang y tế. Tuy nhiên, về mặt hàng này Sở Y tế không quản lý mà do lực lượng Quản lý thị trường, lãnh đạo Sở sau đó đã trao đổi thông tin này với Cục Quản lý thị trường Nghệ An. 
"Nhưng đến hôm nay, ngay sau khi có chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi đã lập tức gửi thông tin này đến các nhà thuốc kinh doanh có giấy phép trên địa bàn. Nếu phát hiện nhà thuốc nào tăng giá, Sở Y tế sẽ có quyền rút giấy phép kinh doanh ngay. Trong chiều nay, lãnh đạo Sở sẽ trực tiếp đến các nhà thuốc để kiểm tra vấn đề này", ông Chỉnh nói. 

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.