Giám đốc tố cáo công an giữ người và 6 ô tô trái luật

Theo Hoàng Táo (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Giám đốc một doanh nghiệp ở Quảng Trị cho rằng Công an Hà Tĩnh đã giữ ông một ngày đêm mà không có giấy tờ hợp pháp.
Giám đốc tố cáo công an giữ người và 6 ô tô trái luật ảnh 1

Ông Hoàng Đức Ý cho rằng bị làm việc trong 25 tiếng nhưng không có lệnh bắt hay tạm giữ. Ảnh: Hoàng Táo

Hai hôm trước, Công an Quảng Trị tiếp nhận đơn trình báo của ông Hoàng Đức Ý (36 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp vận tải ở TP Đông Hà, Quảng Trị) về việc ông bị nhóm người áp giải làm việc, đồng thời giữ sáu xe ôtô, ba điện thoại trái pháp luật.

Theo trình báo, sáng 9/4, ông Ý bị sáu người mời về trụ sở công an Quảng Trị làm việc cho đến 23h. Sau đó, ông được đưa về nhà nghỉ của công an Quảng Trị dưới sự giám sát của hai người lạ mặt. Quá trình làm việc, ông không được gọi điện thoại cho người thân, thậm chí bị yêu cầu viết đơn tự nguyện ở lại để giúp đỡ quá trình điều tra. Sau hơn một ngày đêm, vị giám đốc này được thả.

Giám đốc tố cáo công an giữ người và 6 ô tô trái luật ảnh 2

Một chiếc trong sáu chiếc xe doanh nghiệp bị ép tự nguyện giao nộp, xuất hiện ở ngoài đường. Ảnh: Hoàng Táo.

Cũng trong ngày 9 và 10/4, ông Ý bị yêu cầu viết đơn tự nguyện giao nộp tài sản là sáu xe ôtô hiệu Volkswagen Polo, biển kiểm soát TP HCM. Sáu chiếc này đang được nhiều người thuê sử dụng, trong đó có một chiếc ở Huế, một chiếc ở thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị).

Ông Ý nói trong 25 tiếng ở trụ sở công an, ông bị hăm dọa, ức chế, xâm phạm quyền riêng tư khi tin nhắn, hình ảnh trong điện thoại bị kiểm tra. Trong ngày đầu, người thân không có thông tin nên lo lắng, cho rằng ông bị bắt cóc.

Đến sáng 12/4, ông Ý bất ngờ phát hiện một chiếc ôtô của mình đang chạy trên đường, cách vị trí bị tạm giữ khoảng 3 km. Người điều khiển xe là cán bộ công an Hà Tĩnh.

Một lãnh đạo công an Quảng Trị xác nhận, tổ công tác của Công an Hà Tĩnh đã mượn trụ sở của công an Quảng Trị để điều tra một vụ án.

Giám đốc Công an Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cho hay đơn vị này đang lập chuyên án điều tra một đường dây buôn lậu ôtô từ nước ngoài về Việt Nam. Ông Hải thừa nhận cấp dưới có "mời ông Ý về làm việc, chứ không phải bắt giữ".

"Trong 6 chiếc ôtô, 5 chiếc có giấy tờ hợp pháp nên đã được trả về cho doanh nghiệp vào tối 13/4. Chiếc còn lại còn nghi vấn nên buộc phải đưa về Hà Tĩnh điều tra", ông Hải nói.

Ngày 14/4, ông Hoàng Đức Ý cho biết đã nhận lại 5 trong 6 chiếc xe ôtô bị công an Hà Tĩnh thu giữ.

Theo luật sư Trần Đức Anh (Văn phòng luật sư Trần và cộng sự, người đại diện cho ông Ý), việc giữ người phục vụ điều tra phải được thông báo đến gia đình, phải có phê chuẩn của viện kiểm sát cùng cấp. "Không thể yêu cầu đương sự viết giấy tự nguyện ở lại, rồi bắt giữ người theo yêu cầu của đương sự", luật sư Anh nói.

Tương tự, việc thu giữ tài sản phải có biên bản xử lý vi phạm của tài sản, pháp luật không quy định người dân tự đến nộp tài sản. "Ông Ý bị giam giữ không đúng pháp luật dẫn đến sợ hãi và hoang mang nên viết những giấy tự nguyện trên", luật sư Anh nói và cho rằng hai biên bản tự nguyện ở lại và tự nguyện giao nộp xe ôtô đều không đúng pháp luật. Việc sử dụng tài sản bị tạm giữ "cũng hoàn toàn trái  pháp luật, phải có quyết định trưng cầu, vì liên quan quyền tài sản".

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.