Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS dùng súng bắn đạn hơi cay đe dọa bệnh nhân

Ngày 29/9, cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý ông Lê Quang Sơn (SN 1961), Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi sử dụng súng bắn đạn hơi cay (là công cụ hỗ trợ) và có cử chỉ lời nói thô bạo, khiêu khích người khác.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, mới đây, một đoạn clip có tiêu đề: “Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Vĩnh Phúc dùng súng bắn bệnh nhân” đăng tải trên mạng xã hội, ghi lại hình ảnh một người đàn ông cầm khẩu súng màu đen trông giống khẩu súng quân dụng lăm lăm trên tay, luôn mồm đe doạ bắn những người nghiện đang dùng thuốc Methanol. 

Qua xác minh được biết, sự việc trên xảy ra tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và người đàn ông cầm khẩu súng trong đoạn clip được xác định là ông Lê Quang Sơn.

Ông Lê Quang Sơn cầm súng đe dọa bệnh nhân (được cắt từ Clip)
Ông Lê Quang Sơn cầm súng đe dọa bệnh nhân (được cắt từ Clip)

Theo đó, khoảng 8h ngày 23/9, ông Lê Quang Sơn đứng tại cổng Trung tâm, trên tay phải cầm 1 khẩu súng bắn đạn hơi cay thấy bệnh nhân (là người nghiện ma túy) đến để uống thuốc Mathanol nào đi vào qua cổng thì ông Sơn nói: “Chúng mày láo tao bắn chết, hôm qua tao đi họp về, chúng mày đứng có láo, tao bắn”. 

Khi đó, có một nhóm bệnh nhân đi qua cổng đến phòng cấp thuốc ở tầng 1 của Trung tâm gồm: anh Nguyễn Văn Chiến (32 tuổi), Nguyễn Văn Thao (34 tuổi), Phạm Văn Thế (57 tuổi), cùng trú tại huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc); Vũ Tiến Lợi (37 tuổi), trú tại phường Liên Bảo (Vĩnh Yên). Sau đó, ông Sơn đi từ cổng đến phòng cấp thuốc, trong phòng có dược sỹ phát thuốc là Nguyễn Văn Hoạt (34 tuổi), trú tại Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường và Nguyễn Văn Qúy (34 tuổi); trước cửa phòng có nhân viên bảo vệ Vũ Văn Tám (61 tuổi), trú tại TP Vĩnh Yên. 

Ông Sơn tiếp tục nói với những người đang uống thuốc trong phòng: “Chúng mày muốn vào trại không, chúng mày không biết điều, tưởng chúng mày oai dọa bố mày, chúng mày ngoan không, không ngoan vào trại.... ”. Tiếp đến, vừa nói ông Sơn vừa rút súng từ trong bao súng cài bên sườn phải ra, đưa qua lại trước mặt nhóm bệnh nhân trên và tiếp tục lặp lại những câu nói có ý “hù dọa”... 

Vào thời điểm này, có bệnh nhân bảo ông Sơn cất súng đi không sợ súng cướp cò, còn bệnh nhân khác nói ông Sơn chĩa súng vào người khác là có tội, có làm gì mà anh dí súng, bắn chết… thì đi tù… Nhưng ông Sơn không nghe và văng tục. Trong quá trình đó, anh Nguyễn Văn Chiến đã dùng điện thoại của mình quay nội dung sự việc. Được một lúc, ông Sơn mang khẩu súng về phòng cất. Anh Nguyễn Văn Chiến mang đoạn video clip ra ngoài cổng cho một số người khác xem. Sau đó, đoạn video trên đã được đăng tải lên mạng xã hội.

Đến ngày 26/9, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm giữ khẩu súng bắn đạn hơi cay và khẩu súng nhựa của ông Lê Quang Sơn và đã bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên. Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc trên, Công an TP Vĩnh Yên đã làm việc với ông Lê Quang Sơn, ông này đã giao nộp 1 bao da cùng 5 viên đạn hơi cay.

Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên xác định, khẩu súng ông Sơn sử dụng đe dọa bệnh nhân đến trung tâm uống thuốc Methanol là súng bắn đạn hơi cay không phải là vũ khí quân dụng, còn khẩu súng nhựa  là súng đồ chơi.

Cũng theo Công an TP Vĩnh Yên, nguồn gốc khẩu súng bắn đạn hơi cay như sau: Ngày 25/5/2007, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Vĩnh Phúc mua của Công ty xuất nhập khẩu du lịch và đầu tư Hồ Gươm khẩu súng nhãn hiệu RG70, số hiệu 0760200, với giá hơn 4 triệu đồng. Người mua là ông Hoàng Văn Sơn nguyên Trưởng phòng tổ chức của Trung tâm nêu trên. 

Đến ngày 30/5/2007, Phòng PC64 cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ cho Trung tâm phòng chống HIV/AIDS đối với khẩu súng bắn đạn hơi cay. Ngày 11-8-2013, Trung tâm được cấp đổi giấy phép sử dụng đối với khẩu súng và ông Lê Quang Sơn sử dụng khẩu súng này từ đó đến nay. Đối với khẩu súng nhựa, ông Sơn khai đã mua khẩu súng tại Ninh Bình cho cháu họ (không nhớ rõ thời gian, địa điểm mua cụ thể) và để tại cơ quan. 

Theo CAND

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.