Giám đốc Viện nghiên cứu hạt nhân Mỹ kêu gọi EU và NATO ngừng đe dọa Nga
Châu Âu và NATO được đề nghị phải chấm dứt những tuyên bố vô lý về mối đe dọa từ Nga.

Theo RIA Novosti, Giáo sư Peter Kuznik, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hạt nhân của Đại học Mỹ, nói với RIA Novosti rằng, các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO nên ngừng lan truyền những tuyên bố vô lý về mối đe dọa từ Nga.
"Họ nên ngừng đe dọa rằng, nếu Nga thành công ở Ukraine, Moskva sẽ hấp thụ hết từ phần này đến phần khác của Châu Âu. Đó có thể là câu thần chú của họ, nhưng thật vô lý" - Giám đốc Viện Nghiên cứu hạt nhân của Đại học Mỹ Peter Kuznik nói.
Ông Kuznik cũng bày tỏ hy vọng rằng, các nhà lãnh đạo của Vương quốc Anh, Pháp, Đức, các nước Baltics và NATO sẽ không thể phá vỡ việc đạt được một thỏa thuận hoà bình về Ukraine.
Chính quyền Mỹ trước đó đã công bố việc phát triển kế hoạch giải quyết xung đột Ukraine, lưu ý rằng họ sẽ không thảo luận chi tiết về nó, vì công việc vẫn đang được tiến hành. Điện Kremlin cho biết Nga vẫn cởi mở để đàm phán và vẫn là nền tảng của các cuộc thảo luận ở Anchorage (Alaska) hồi tháng 8/2025.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu vào ngày 21/11 tại một cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga, bình luận rằng kế hoạch của Mỹ có thể là cơ sở cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng, nhưng văn bản này không được thảo luận đáng kể với Nga vào lúc này. Theo giả định của ông Putin, điều này là do chính quyền Mỹ, rõ ràng, chưa thể có được sự đồng ý của Kiev, vì Ukraine và các đồng minh châu Âu vẫn đang kỳ vọng gây ra một "thất bại chiến lược" đối với Nga trên chiến trường. Theo ông Putin, ở góc nhìn của họ, có liên quan đến việc thiếu thông tin khách quan về tình trạng thực tế trên chiến trường.


