Giảm thiểu tối đa các sản phẩm văn hóa mang tính định kiến giới

(Baonghean.vn) – Sáng 26/7, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh (VSTBPN) tổ chức giao ban 6 tháng đầu năm và tập huấn khảo sát, điều tra cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2016.

Tham dự giao ban và tập huấn có lãnh đạo, thành viên Ban VSTBPN tỉnh, cơ quan thường trực Ban VSTBPN các huyện, thành, thị.

Toàn cảnh buổi giao ban, tập huấn.
Toàn cảnh buổi giao ban, tập huấn.

6 tháng đầu năm 2016, công tác VSTBPN tỉnh tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm. Sau cuộc bầu cử HĐND các cấp, tổ chức bộ máy Ban VSTBPN các cấp huyện, xã tiếp tục được kiện toàn, hoạt động đi vào nề nếp, hiệu quả.

Công tác phối hợp liên ngành, triển khai thực hiện các hoạt động VSTBPN được thực hiện tốt, tiêu biểu như truyền thông bình đẳng giới; tuyên truyền các Luật về quyền trẻ em, bạo lực gia đình, phòng chống buôn bán người...; can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; đẩy mạnh các dự án kinh tế, tạo việc làm cho phụ nữ các vùng đặc thù; chế độ chính sách cho lao động nữ…

Đại biểu HĐND tỉnh và huyện Quỳ Châu tìm hiểu đời sống của nhân dân xã Châu Bính (Quỳ Châu). Ảnh: Mai Hoa.
Đại biểu HĐND tỉnh và huyện Quỳ Châu tìm hiểu đời sống của nhân dân xã Châu Bính (Quỳ Châu). Ảnh: Mai Hoa.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm đã giảm 100% các sản phẩm văn hóa mang tính định kiến giới, khoảng cách thời gian tham gia công việc gia đình của nam so với nữ đạt 1,8 lần, tỷ lệ nạn nhân bạo lực gia đình được phát hiện, tư vấn về pháp lý, sức khỏe đạt 50%, tỷ lệ nạn nhân bị buôn bán trở về được hưởng các dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đạt 85%...

6 tháng cuối năm 2016, Ban VSTBPN các cấp tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược, chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020, tổ chức các lớp tập huấn, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”.

Cũng trong sáng nay, các đại biểu được tập huấn chương trình khảo sát, điều tra cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2016. Việc khảo sát, điều tra nhằm tạo nguồn dữ liệu, làm cơ sở tham mưu lồng ghép giới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển cán bộ nữ trong hệ thống chính trị tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Dự kiến, phạm vi điều tra, khảo sát sẽ diễn ra trên toàn tỉnh, từ ngày 20/6 - 15/8.

Phước Anh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.