Giãn cách xã hội huyện Hưng Nguyên theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 18/8

(Baonghean.vn) - Áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 là để huy động cả hệ thống chính trị - xã hội cùng vào cuộc; thuận lợi cho việc kiểm soát, khống chế dịch, tránh dịch lây lan; sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Chiều 17/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc cùng huyện Hưng Nguyên. Nội dung cuộc làm việc là bàn giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Các đồng chí: Dương Đình Chỉnh - Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; Nguyễn Thị Thơm - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên chủ trì cuộc làm việc.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Sở Y tế; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hưng Nguyên.
Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên báo cáo công tác triển khai phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ảnh: Thành Chung
Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên báo cáo công tác triển khai phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ảnh: Thành Chung

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hưng Nguyên: Trong ngày 17/8, huyện có 10 trường hợp nhiễm Covid-19. Cả 10 trường hợp đều là công dân về từ vùng dịch, về cùng ngày 11/8, ở cùng 1 xã, được cách ly tại khu cách ly y tế tập trung của huyện.

Huyện Hưng Nguyên có 707 công dân liên quan chợ đầu mối Vinh. Tất cả các trường hợp này đều được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Hiện tại đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính và 2 mẫu gộp nghi ngờ đang triển khai lấy mẫu đơn… Số F1 của 2 ca cộng đồng (đã công bố) là 251 người. Tất cả đều đã được cách ly, lấy mẫu. Các F1 của 3 ca nhiễm mới đang được tiếp tục truy vết.

Trên địa bàn có chốt kiểm soát cầu Bến Thủy. Từ ngày 28/7 đến nay, chốt đã tiếp nhận 6.290 lượt công dân trở về từ các vùng dịch. Trong đó, người dân Hưng Nguyên trở về từ các tỉnh vùng dịch phía Nam là 209 người.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hưng Nguyên đã và đang đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 như tăng cường giám sát phát hiện ca nhiễm và người trở về vùng dịch; đảm bảo quy định khu cách ly tập trung, phòng, chống lây chéo; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, hành động phòng, chống dịch cho người dân.

Hiện tại, huyện Hưng Nguyên gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 như quá tải các khu cách ly y tế tập trung; thiếu khu cách ly y tế tập trung đảm bảo; lực lượng phòng, chống dịch mỏng do phải triển khai nhiều nhân lực tại chốt kiểm soát cầu Bền Thủy 2 và phục vụ Bệnh viện Dã chiến số 1… bên cạnh đó là khó khăn về nguồn lực chống dịch.

Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Dương Đình Chỉnh. Ảnh: Thành Chung
Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Dương Đình Chỉnh. Ảnh: Thành Chung
Tại cuộc họp, các cơ quan y tế đã có những nhận định về tình hình dịch Covid-19 ở Hưng Nguyên, theo đó: Huyện Hưng Nguyên là địa phương cận kề thành phố Vinh (địa phương đang có tình hình dịch Covid-19 hết sức phức tạp, với nhiều ca nhiễm trong cộng đồng).Trên địa bàn có những ca nhiễm cộng đồng, ca nhiễm trong khu cách ly. Ca nhiễm cộng đồng có liên quan đến chợ dân sinh và hoạt động nghi lễ tôn giáo; tiếp xúc rất nhiều người… Hưng Nguyên có nhiều nguy cơ dịch lây lan rộng.
Phát biểu kết luận cuộc làm việc, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nêu rõ: Hưng Nguyên đã làm tốt công tác điều tra, cách ly các trường hợp F1 kịp thời; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh tại chốt kiểm soát cầu Bến Thủy 2 và Bệnh viện Dã chiến số 1. Huyện đã có nhiều cố gắng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Thời gian tới, huyện Hưng Nguyên cần tiếp tục đẩy mạnh, điều tra truy vết, bằng mọi biện pháp để tìm ra tất cả các trường hợp F0, F1 và người liên quan; thực hiện cách ly ngay những trường hợp F1 và lấy mẫu xét nghiệm; phun hóa chất, tiêu độc, khử trùng các địa điểm mà F0 từng đến, sinh sống.
Huyện Hưng Nguyên chủ động lựa chọn địa phương triển khai biện pháp cách ly, giãn cách một cách phù hợp; lựa chọn, mở rộng các khu cách ly y tế tập trung; thực hiện tốt quản lý khu cách ly, tránh tình trạng lây nhiễm chéo; đảm bảo tốt "4 tại chỗ", tập trung nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; đẩy mạnh hoạt động truyền thông phòng, chống dịch Covid-19.
Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An quyết định: Huyện Hưng Nguyên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 bắt đầu từ 0h ngày 18/8/2021 để phòng, chống dịch Covid-19... Việc áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 là để huy động cả hệ thống chính trị - xã hội cùng vào cuộc; tạo sự thuận lợi cho việc kiểm soát, khống chế dịch, tránh dịch lây lan; sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.