Giãn cách xã hội huyện Nam Đàn theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 18/8

(Baonghean.vn) - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nam Đàn đề xuất được thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 để phòng, chống dịch Covid-19.
Chiều 17/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc cùng huyện Nam Đàn. Nội dung cuộc họp liên quan đến các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Các đồng chí: Dương Đình Chỉnh - Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn chủ trì cuộc họp.
Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Sở Y tế; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nam Đàn.
Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn báo cáo tình hình dịch trên địa bàn. Ảnh Thành Chung
Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn báo cáo tình hình dịch trên địa bàn. Ảnh: Thành Chung
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nam Đàn: Từ ngày 16-17/8, Nam Đàn phát hiện 3 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng ở xã Xuân Hòa và xã Trung Phúc Cường. Trong đó, có 2 ca nhiễm liên quan đến chợ đầu mối Vinh. (Tại huyện Nam Đàn có 369 trường hợp liên quan đến chợ đầu mối Vinh).
Bước đầu, huyện Nam Đàn đã thực hiện truy vết tìm thấy 71 trường hợp F1 (trong 5 ngày gần nhất), thực hiện cách ly và lấy mẫu. Huyện đã thực hiện phong tỏa ½ xóm Hồng Sơn (xã Xuân Hòa), đình chỉ hoạt động chợ Xuân Hòa, cách ly xã hội toàn bộ xã Xuân Hòa; phong tỏa 19 hộ và cách ly xã hội toàn bộ xóm Quang Thái, xã Trung Phúc Cường; dừng hoạt động chợ Sáo - xã Nam Giang, chợ Cầu - xã Kim Liên để phòng, chống dịch... Huyện đã tổ chức các khu cách ly liên xã, do huyện chủ trì; sẵn sàng thu nhận người vào cách ly phòng, chống dịch.
Xác định, huyện Nam Đàn có địa phận gần thành phố Vinh - nơi dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp; nhiều người dân trong huyện có mối liên hệ mật thiết với ổ dịch chợ đầu mối Vinh; có đường liên thông với tỉnh Hà Tĩnh; các ca nhiễm có lịch trình di chuyển đến nhiều nơi trong huyện... Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nam Đàn đề xuất được thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 để phòng, chống dịch Covid-19.
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đồng ý đề xuất thực hiện giãn cách xã hội của huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Chung
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đồng ý đề xuất thực hiện giãn cách xã hội của huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Chung
Phát biểu tại cuộc làm việc, PGS.TS Dương Đình Chỉnh đánh giá cao sự chủ động phòng, chống dịch của huyện Nam Đàn. Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị: Huyện Nam Đàn thần tốc thực hiện mở rộng điều tra truy vết, lùi về trước 14 ngày kể từ khi phát hiện F0; sau điều tra truy vết là cách ly ngay và lấy mẫu xét nghiệm một cách kịp thời, khoa học; thực hiện tiêu trùng, khử độc địa điểm bệnh nhân sinh sống, từng đến.
Huyện Nam Đàn tiếp tục bố trí khu cách ly tập trung đảm bảo an toàn, quản lý chặt chẽ khu cách ly, tránh lây nhiễm chéo. Huyện Nam Đàn cũng chủ động quyết định, thực hiện giải pháp giãn cách, cách ly theo từng khu vực một cách phù hợp theo nguyên tắc "khoanh vùng rộng, cách ly hẹp"; đẩy mạnh công tác truyền thông về Covid-19; làm tốt công tác giám sát biến động dân cư; phát huy hiệu quả của Tổ Covid-19 cộng đồng.
Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đồng ý với đề xuất của huyện Nam Đàn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 toàn bộ địa bàn huyện để phòng, chống dịch. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0h ngày 18/8/2021./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.