Giãn cách xã hội thị xã Thái Hòa theo Chỉ thị 15 từ 18h ngày 17/8

(Baonghean.vn) - Xuất hiện 5 ca bệnh trên địa bàn, nhiều nguy cơ dịch lan rộng, thị xã Thái Hòa thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 họp khẩn cùng thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Chung
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 họp khẩn cùng thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Chung
Trưa 17/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An có cuộc họp khẩn cùng thị xã Thái Hòa. Nội dung cuộc họp liên quan đến các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Các đồng chí: Dương Đình Chỉnh - Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Thị ủy Thái Hòa chủ trì cuộc họp.
 Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Sở Y tế; Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Thái Hòa.
Các bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Thái Hòa, ngày 16/8,  trên địa bàn thị xã vừa xuất hiện 5 ca bệnh Covid-19 mới, bao gồm:
1. BN T.T.B, nam, sinh 1971. Địa chỉ: Xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa. BN là F1 của BN T.T.B.L đã được công bố của tỉnh Hà Tĩnh ngày 16/8. Ngày 5/8, BN T.T.B và mẹ là BN H.T.T, con gái là BN T.T.T.N vào huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh ăn giỗ.
2. BN T.T.T.N, nữ, sinh 1999 (con BN T.T.B). Nghề nghiệp: Sinh viên. Địa chỉ: Xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa. BN là F1 của BN T.T.B.L đã được công bố của tỉnh Hà Tĩnh ngày 16/8.
3. BN H.T.T, nữ, sinh 1949 (mẹ BN T.T.B). Địa chỉ: Phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa. BN là bà ngoại và là F1 của BN T.T.T.N đã được công bố trước đó.
4. BN N.T.A, nam, sinh 2000. Địa chỉ: Xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa. BN là F1 của BN T.T.B.
5. BN N.X.S, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa. BN là F1 của BN T.T.B.
Bí thư Thị ủy Thái Hòa báo cáo tình hình dịch Covid-19 và công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch trên địa bàn. Ảnh: Thành Chung
Bí thư Thị ủy Thái Hòa báo cáo tình hình dịch Covid-19 và công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch trên địa bàn. Ảnh: Thành Chung
Trước mắt, thị xã Thái Hòa đã thực hiện điều tra, truy vết 286 trường hợp F1 liên quan, ở 6/9 xã, phường của thị xã. Trong đêm 17/8, đã lấy mẫu được 129 trường hợp F1 gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm. Hiện tại, thị xã Thái Hòa đã thực hiện cách ly y tế tập trung hầu hết các trường hợp F1 này.
Phòng, chống dịch Covid-19, thị xã Thái Hòa đã thực hiện cách ly y tế tạm thời 4 xóm và một bộ phận dân cư (nơi có trường hợp F0 sinh sống); thực hiện giãn cách xã hội tạm thời toàn xã Đông Hiếu, phường Hòa Hiếu và xã Tây Hiếu.
Qua thực hiện truy vết và xét nghiệm, đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết: Lịch sử di chuyển của các ca bệnh khá phức tạp, có liên quan đến nhiều địa điểm tại thị xã Thái Hòa và cả thành phố Vinh.
Kiến nghị thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với địa phương các bệnh nhân sinh sống; giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với toàn bộ thị xã Thái Hòa.
Thị xã Thái Hòa thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15
Phát biểu kết luận, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực phòng, chống dịch của thị xã Thái Hòa.
PGS.TS Dương Đình Chỉnh đề nghị: Thời gian tới, thị xã Thái Hòa cần tiếp tục đẩy mạnh điều tra, truy vết một cách khoa học; cách ly ngay các trường hợp F1 để hạn chế sự tiếp xúc tiếp theo; lấy mẫu xét nghiệm 1 cách khoa học, đầy đủ.
PGS.TS Dương Đình Chỉnh. Ảnh: Thành Chung
PGS.TS Dương Đình Chỉnh quyết định: Thị xã Thái Hòa thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Chung
Thị xã Thái Hòa cũng cần thực hiện quản lý tốt các khu cách ly tập trung, tránh lây nhiễm chéo; chuẩn bị thêm các khu cách ly sẵn sàng cho tình huống dịch lan rộng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát huy tốt vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng; đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống dịch Covid-19; quan tâm thực hiện công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19.
Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An quyết định: Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với toàn bộ thị xã Thái Hòa để phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 18 giờ ngày 17/8/2021...Thị xã Thái Hòa chủ động quyết định khu vực cách ly xã hội trên địa bàn để phòng, chống dịch Covid-19 một cách phù hợp./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.