Gián đoạn hòa đàm Syria, các bên thi nhau đổ lỗi

(Baonghean.vn) - Các cuộc đàm phán do Liên hợp quốc (UN) đứng ra làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Syria vừa bị hoãn lại, đặc phái viên UN Staffan de Mistura cho biết hôm 3/2, trong khi một quan chức khác tại UN đổ lỗi điều này cho sự leo thang quân sự mới đây của Nga.

Đặc phái viên về Syria của UN Staffan de Mistura trong buổi họp báo sau cuộc gặp với Ủy ban Đàm phán Tối cao Syria tại Geneva, Thụy Sỹ hôm 1/2. Ảnh: Reuters.
Đặc phái viên về Syria của UN Staffan de Mistura trong buổi họp báo sau cuộc gặp với Ủy ban Đàm phán Tối cao Syria tại Geneva, Thụy Sỹ hôm 1/2. Ảnh: Reuters.

Ông cho biết: “Thẳng thắn mà nói tôi rút ra rằng sau tuần đầu đàm phán trù bị, vẫn còn nhiều việc phải làm, không chỉ từ phía chúng tôi mà cả từ những bên có lợi ích liên quan. Ngay từ ngày đầu tôi đã nói rõ rằng mình sẽ không đàm phán không mục đích”.

Phát biểu trên được đưa ra sau cuộc gặp của ông Staffan de Mistura với điều phối viên phe đối lập Riad Hijab, người vừa mới tới Geneva để tham dự hòa đàm.

Theo nguồn tin Reuters, một quan chức cấp cao UN đề nghị giấu tên cho biết ông Staffan de Mistura đã tạm ngừng các đàm phán sau khi Nga tăng cường không kích tại Syria “để giúp đỡ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad”, ảnh hưởng đến quá trình đàm phán trên.

Vị quan chức này cho hay: “Tôi nghĩ đặc phái viên quyết định tạm dừng các đàm phán vì UN không muốn có liên quan đến sự leo thang của Nga tại Syria, điều có nguy cơ ảnh hưởng hoàn toàn đến các đàm phán”.

Ông Hijab nói với báo giới rằng đây không phải là cơ hội cuối để đạt được hòa bình, song phe đối lập sẽ không trở lại hòa đàm nếu không có bằng chứng cải thiện nhân đạo trên thực địa, đồng thời khẳng định đây là cơ hội để cộng đồng quốc tế gây sức ép lên ông Assad và đồng minh.

Diễn biến trên diễn ra đột ngột sau vài ngày tiến triển không đáng kể và liên tiếp trì hoãn các cuộc gặp, mà ông Staffan de Mistura không thành công đưa 2 bên ngồi vào đối thoại.

Lúc đầu văn phòng của đặc phái viên khẳng định các đàm phán sẽ tiếp tục trở lại vào ngày 25/2 song sau đó đã đưa ra tuyên bố khẳng định có thể diễn ra vào một thời điểm sớm hơn.

Về phần mình, lãnh đạo phái đoàn chính phủ Syria Bashar Ja'afari cho rằng đây “là thất bại của tất cả các bên ngoại trừ chính phủ Syria”.

Ông Bashar Ja'afari khẳng định đã biết trước “nhiều giờ đồng hồ” rằng phe đối lập muốn rút lui và cáo buộc đặc phái viên UN tạm dừng các đàm phán: “Chúng tôi cho rằng cách đặc phái viên biện minh cho sự rút lui của phái đoàn Riyadh theo chỉ dẫn từ Saudi Arabia, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ là không khách quan, không thể hiện rõ sự thật”.

Các quốc gia trên, cùng với Mỹ, Nga, Iran và nhiều nước khác, hợp thành “Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria” (ISSG), vốn có tầm ảnh hưởng phía sau sáng kiến của ông de Mistura, nhưng không phải lúc nào cũng thống nhất với nhau về cách thức xử trí vấn đề của đặc phái viên này.

Thu Giang

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.