Gian lận thi cử đã tàn phá giáo dục như thế nào?

222 thí sinh được nâng điểm tại Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang. Đó chưa phải hệ quả cuối cùng của vụ việc gian lận thi cử tại những địa phương.


Sức tàn phá của gian lận thi cử ở phần chìm khủng khiếp hơn rất nhiều so với những con số được nhìn thấy.
Hiện tại, Hòa Bình đã khởi tố 6 bị can, trong đó, có Trưởng phòng, chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý thi Sở GD&ĐT Hòa Bình. Cùng với đó là một hiệu phó và 3 giáo viên THPT. Hàng loạt cán bộ, giáo viên “dính án” đã khiến nhân sự của ngành giáo dục Hòa Bình bị thiếu hụt trong khi chưa có phương án chuẩn bị.
S au khi có kết quả chấm thẩm định, Bộ GD&ĐT có công văn kèm danh sách gửi Sở GD&ĐT Hòa Bình để cập nhật điểm thi cho 64 thí sinh được nâng điểm. Thế nhưng, khó khăn lúc đó của Hòa Bình là không có nhân lực để làm công việc này.
Gian lan thi cu da tan pha giao duc nhu the nao? hinh anh 1
Trong số 3 bị can bắt tạm giam có Đặng Hữu Thủy (phải) -Hiệu phó trường THPT Tô Hiệu, TP Sơn La. Ảnh:Minh Hoàng.

Những người trước đó được tập huấn, có trình độ chuyên môn để cập nhật điểm thi vào phần mềm chung của Bộ đều đã bị khởi tố và bắt giam. Để có nhân lực, Sở đã phải điều chuyển một chuyên viên của phòng trung học sang làm việc và nhờ Bộ “tập huấn” cấp tốc. Không những thế, một phó giám đốc sở đã phải kiêm luôn công việc này.

1. Tại Sơn La, liên quan vụ án gian lận thi cử, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố 7 bị can, gồm một phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La; một trưởng phòng, một chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng; một hiệu phó trường THPT Tô Hiệu, một phó phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT Sơn La. Như vậy, riêng ngành giáo dục đã có 5 người bị khởi tố. Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La cũng sắp về hưu.

2. Tại Hà Giang, công an đã khởi tố 5 bị can liên quan gian lận thi cử. Trong số này, có tới 2 phó giám đốc sở GD&ĐT Hà Giang. Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang cũng vừa nghỉ hưu.
Không những thế, trong khi vụ án còn đang trong quá trình điều tra, Sở GD&ĐT Sơn La khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng khi một phó giám đốc được cho là có con nằm trong danh sách được nâng điểm. Phòng Thanh tra của Sở GD&ĐT Sơn La có 3 người thì trưởng phòng cũng được cho là có con nằm trong danh sách được nâng điểm, phó phòng về hưu, và chỉ còn một chuyên viên.
Trong khi đó, theo quan điểm của Bộ GD&ĐT, những cán bộ, chuyên viên của ngành dù chỉ được cho là có con nằm trong danh sách được nâng điểm đều không được tham gia tập huấn hay tất cả các khâu tổ chức của kỳ thi THPT quốc gia.
Tại Hà Giang, công an đã khởi tố 5 bị can liên quan gian lận thi cử. Trong số này, có tới 2 phó giám đốc sở GD&ĐT Hà Giang. Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang cũng vừa nghỉ hưu.
Kỳ thi THPT quốc gia đang đến gần, nhân sự chủ chốt cho kỳ thi tại các địa phương này đang bị khởi tố, bắt hay nghỉ hưu sẽ là một khó khăn rất lớn cho ngành giáo dục.
Niềm tin bị ảnh hưởng,   N.V.H. đang học năm thứ nhất tại một trường ĐH ở Hà Nội. H. đến từ Sơn La và em thi THPT quốc gia năm 2018. Kỳ nghỉ lễ vừa rồi, H về Sơn La chơi, em cho biết dường như khắp các nơi đều xì xào, xôn xao về các trường hợp các bạn bị các trường ĐH trả về.
  H. cho hay những bạn cùng lớp với em thi thật học thật vui lắm. Em nghe các bạn trường chuyên Sơn La từng kể là lúc biết điểm thi, có ý kiến nghi ngờ một số bạn điểm cao là do gian lận, những bạn này còn lên tiếng chỉ trích lại.
Thế nhưng bây giờ, khi bị các trường công an trả về, đến Facebook, các bạn này cũng khóa.  Tuy nhiên, theo H., những uất ức trong em cũng như các bạn học thật thi thật cũng mới chỉ được giải tỏa một phần. Còn những thiệt thòi mà các bạn và em phải chịu ngay từ lúc thi xong đến giờ vẫn không thể hết được.

“Những ảnh hưởng, những tiêu cực từ việc chạy điểm không thể xóa nhòa đi chỉ qua việc đuổi học đâu”

 H. nói.

Trong số 44 thí sinh của tỉnh nhà được nâng điểm, H. biết một số là thí sinh tự do, tức là các anh chị khóa trên của H. Có anh thi năm 2017 không đỗ, lại từng học chuyên Địa của Sơn La, thế mà năm 2018, thi các môn không liên quan đến môn chuyên, điểm cao vọt.
Theo H., trong số những thí sinh bị trả về, mới có N.D.A. quyết định đi du học, còn một số bạn thì nói quyết tâm năm 2019 thi tiếp. 
Được biết, trong số 25 thí sinh của Sơn La bị buộc thôi học tại các trường công an, có tới 12 thí sinh là chiến sĩ công an nghĩa vụ, tức là thí sinh tự do.
.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.