Gian lận thi cử tại Sơn La: Công bố danh tính những người nhờ nâng điểm

Theo N.V.Hải (tuoitre)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La nhờ nâng điểm cho 8 thí sinh, Phó Giám đốc Sở 'gửi' 1 thí sinh, Trưởng phòng giáo dục trung học 'gửi' 4 thí sinh. Ngoài ra còn có 2 cán bộ Công an tỉnh, Trạm trưởng Trạm Y tế thị trấn Hát Lót...
Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Sơn La (đã tống đạt tới các bị can), trước khi bước vào giai đoạn chấm thi, từ 27 - 29/6/2018, các bị can trong vụ án đã nhận sự 'nhờ vả' của nhiều người khác để nâng điểm cho các thí sinh.

Theo đó, ông Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La, nhận giúp 13 thí sinh. Bà Nguyễn Thị Hồng Nga - chuyên viên Phòng khảo thí và quản lý chất lượng, nhận giúp 16 thí sinh. Ông Lò Văn Huynh - Trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng, nhận giúp 7 thí sinh. 

Bà Nguyễn Thanh Nhàn - Phó trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng, nhận giúp 4 thí sinh. Ông Đặng Hữu Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu, nhận giúp 4 thí sinh. Bà Cầm Thị Bun Sọn -Phó trưởng Phòng chính trị - tư tưởng Sở GD&ĐT, nhận giúp 1 thí sinh.
Cơ quan an ninh điều tra đọc quyết định khởi tố ông Đặng Hữu Thủy, phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu, ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm - Ảnh: Cơ quan an ninh
Cơ quan an ninh điều tra đọc quyết định khởi tố ông Đặng Hữu Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu, Ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm.  Ảnh: Cơ quan an ninh
Giải trình với cơ quan công an, ông Trần Xuân Yến cho biết trong 13 trường hợp ông nhận giúp nâng điểm có 8 thí sinh do ông Hoàng Tiến Đức (Giám đốc Sở GD&ĐT) gửi; 4 trường hợp do ông Nguyễn Ngọc Hà (Trưởng Phòng giáo dục trung học) gửi, trong đó có 2 thí sinh trùng với danh sách của ông Đức, 1 trong số này là con gái ông Hà. 
Ngoài ra, ông Phan Ngọc Sơn (Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT) gửi 1 trường hợp, ông Nguyễn Văn Hải (ở huyện Mai Sơn) gửi 1 thí sinh, ông Nguyễn Ngọc Mạnh (huyện Yên Châu) gửi 1 thí sinh.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Hồng Nga khai được ông Nguyễn Ngọc Hà gửi 8 trường hợp, trong đó có 4 thí sinh trùng danh sách của ông Trần Xuân Yến đưa cho bà Nga. Ông Trần Văn Điện (cán bộ Trung tâm GDNN - GDTX TP. Sơn La) đến phòng làm việc của bà Nga nhờ nâng điểm cho 4 trường hợp.

Đáng chú ý, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Duy Hoàng cũng tới phòng bà Nga đưa thông tin cá nhân của con nhờ nâng điểm môn Lịch sử, Địa lý. 

Ngoài ra, ông Trần Văn Phúc - Hiệu trưởng Trường THPT Cò Nòi (huyện Mai Sơn), đến nhà riêng của bà Nga đưa danh sách nhờ nâng điểm cho 2 thí sinh. Bà Đinh Thị Thắng (em dâu bà Nga, ở TP. Sơn La) cũng tranh thủ gửi gắm 1 trường hợp.

Ông Lò Văn Huynh khai được ông Nguyễn Minh Khoa (TP. Sơn La) gửi nâng điểm cho 3 thí sinh. Còn lại, ông Nguyễn Ngọc Hà gửi 2 trường hợp. Ông Nguyễn Hồng Hà (Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Phù Yên) gửi 1 trường hợp. Bà Lò Thị Trường (TP. Sơn La) gửi 1 trường hợp.

Bà Nguyễn Thanh Nhàn được bà Nguyễn Thị Dung (Trạm trưởng Trạm Y tế thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn) "nhờ vả" nâng điểm cho 4 thí sinh.

Ông Đặng Hữu Thủy được bà Nguyễn Thị Kim (Kế toán Trường Tô Hiệu), bà Bùi Thị Xuân (Chi cục Bảo vệ thực vật Sơn La), bà Nguyễn Thị Xuyên (Trường THCS Mường Bằng, huyện Mai Sơn) và bà Nguyễn Thị Mai Hà (Trường Tô Hiệu) nhờ nâng điểm cho 4 thí sinh để đủ điểm xét tuyển vào trường công an, Trường ĐH Y Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân.

Còn lại, bà Cầm Thị Bun Sọn được "nhờ vả" nâng điểm cho 1 thí sinh. Ông Đỗ Khắc Hưng (cán bộ Công an tỉnh) được ông Nguyễn Minh Khoa gửi 1 trường hợp. 

Ông Đinh Hải Sơn (cán bộ Công an tỉnh) cũng được ông Nguyễn Minh Khoa gửi 1 trường hợp, cộng thêm 1 trường hợp nữa là em vợ ông Sơn. Hưng và Sơn đã nhờ nhóm Huynh - Nga thực hiện.

Rà lại trong danh sách thí sinh được "nhờ vả" nâng điểm trong vụ gian lận thi cử trên, có đến 28/44 trường hợp đăng ký xét tuyển vào các trường công an, quân đội. Các thí sinh này đã trúng tuyển vào các trường với điểm số rất cao và sau đó, khi sự việc vỡ lở và báo chí vào cuộc mạnh mẽ, đã bị các trường công an, quân đội cho thôi học, trả về địa phương.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.