Gian nan cảnh giáo viên vùng cao Nghệ An vượt lũ đến trường

(Baonghean.vn) - Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều con suối ở các huyện vùng cao Nghệ An nước dâng cao. Để đến trường và các điểm bản lẻ, giáo viên phải mạo hiểm dìu nhau vượt qua khe, suối.
1. Mưa lớn nhiều ngày, mực nước trên các khe suối ở lòng hồ thủy điện Bản Vẽ càng lúc càng dâng cao. Nhiều giáo viên ở các điểm trường thuộc xã Hữu Khuông (huyện Tương Dương) buộc phải rủ nhau đi theo đoàn để hỗ trợ nhau cùng vượt qua những khúc suối nguy hiểm. Ảnh: Đào Thọ Mưa lớn nhiều ngày, mực nước trên các khe, suối ở lòng hồ thủy điện Bản Vẽ càng lúc càng dâng cao. Nhiều giáo viên ở các điểm trường thuộc xã Hữu Khuông (huyện Tương Dương) buộc phải rủ nhau đi theo đoàn để hỗ trợ nhau khi qua những khúc suối nguy hiểm. Ảnh: Đức Sơn
2. Theo thầy Nguyễn Đức Sơn, giáo viên trường PTDTBT THCS Hữu Khuông thì trước đó mực nước trên lòng hồ xuống thấp nên có thể đi lại trên đường mòn lối mở. Khi nước dâng cao, các lối mòn này bị ngập nước, họ buộc phải vượt qua các khe suối để đến trường. Ảnh: Đào Thọ
Theo thầy Nguyễn Đức Sơn, giáo viên Trường PTDTBT THCS Hữu Khuông thì trước đó mực nước trên lòng hồ xuống thấp nên có thể đi lại trên đường mòn lối mở. Khi nước dâng cao, các lối mòn này bị ngập nước, giáo viên buộc phải vượt qua các khe, suối để đến trường. Ảnh: Đức Sơn
Giáo viên mạo hiểm vừa cõng đồ đạc vừa vượt qua suối. Ảnh: Đào Thọ
Giáo viên mạo hiểm vừa cõng đồ đạc, vừa vượt qua suối. Ảnh: Đức Sơn
Để an toàn hơn, nhiều giáo viên phải dàn hàng ngang để dìu nhau qua đoạn nước chảy xiết. Ảnh: Đào Thọ
Để an toàn hơn, nhiều giáo viên phải dàn hàng ngang để dìu nhau qua đoạn nước chảy xiết. Ảnh: Đức Sơn
5. Những đoạn khe suối nhỏ hơn mực nước cũng đang dần dâng cao khiến con đường đến trường của giáo viên Hữu Khuông càng thêm vất vả. Ảnh: Đào Thọ
Những đoạn khe, suối nhỏ hơn mực nước cũng đang dần dâng cao khiến con đường đến trường của giáo viên Hữu Khuông càng thêm vất vả. Ảnh: Đức Sơn
Những cây gỗ lớn nằm rải rác trên lòng hồ cũng được các thầy cô giáo tận dụng để làm cầu tạm vượt suối. Ảnh: Đào Thọ
Những cây gỗ lớn nằm rải rác trên lòng hồ cũng được các thầy, cô giáo tận dụng để làm cầu tạm. Ảnh: Đức Sơn
Sau khi vượt suối, họ còn phải men theo các lối mòn đi bộ chừng 2 km nữa mới có thể vào đến điểm trường dạy học. Ảnh: Đào Thọ
Sau khi vượt suối, họ còn phải men theo các lối mòn đi bộ chừng 2 km nữa mới có thể vào đến điểm trường dạy học. Ảnh: Đức Sơn
Còn tại các điểm trường Cò Phạt và bản Búng của xã Môn Sơn (huyện Con Cuông), giáo viên cũng phải lên bè di chuyển quãng đường xa vất vả để tới trường. Ảnh: Vi Thảo

Còn tại các điểm trường Cò Phạt và bản Búng của xã Môn Sơn (huyện Con Cuông), giáo viên cũng phải lên bè di chuyển quãng đường xa vất vả để tới trường. Ảnh: Vi Thảo

Do mưa lớn, nhiều giáo viên phải men theo những lối nhỏ trong rừng. “Chúng tôi phải vừa đi vừa hỗ trợ nhau, cả buổi trời vừa qua suối, vừa men rừng mới đến được 2 điểm bản này” - cô Vi Thị Nga, giáo viên Trường Tiểu học Môn Sơn 2 (Con Cuông) cho biết. Ảnh: Vi Thảo
Do mưa lớn, nhiều giáo viên phải men theo những lối nhỏ trong rừng. “Chúng tôi phải vừa đi vừa hỗ trợ nhau, cả buổi trời vừa qua suối, vừa men rừng mới đến được 2 điểm bản này” - cô Vi Thị Nga, giáo viên Trường Tiểu học Môn Sơn 2 (Con Cuông) cho biết. Ảnh: Vi Thảo

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.