Giao ban công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự biên giới Việt – Lào

(Baonghean.vn) - Ngày 15/11, tại TP. Vinh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban công tác quản lý bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự và ký kế hoạch phối hợp ngăn chặn hoạt động di cư trái phép với Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay (CHDCND Lào).

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Người.
Các đại biểu dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Người.

Nghệ An có đư­ờng biên giới quốc gia trên đất liền dài 419 km, tiếp giáp với 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bôlykhămxay của nước CHDCND Lào. Trong năm 2016, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An thường xuyên phối hợp với Đồn Công an 317 Đại đội biên phòng (CHDCND Lào) và chính quyền địa phương 2 bên biên giới tổ chức tuần tra song phương bảo vệ biên giới, qua đó phát hiện, xử lý 73 vụ/152 đối tượng vi phạm quy chế biên giới.

Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý 5 vụ/ 8 đối tượng vi phạm quy chế xuất nhập cảnh. Qua trao đổi thông tin, tình hình, lực lượng phòng chống tội phạm BĐBP Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng Lào đã đấu tranh thắng lợi 10 chuyên án ma túy lớn tang vật thu 64 bánh + 43,4g Hêrôin; 35.568 viên ma túy tổng hợp; 230g ma túy đá; 2,9kg thuốc phiện; 1 khẩu súng kíp; 4 ô tô và một số tang vật liên quan khác, đấu tranh 1 chuyên án mua bán người bắt giữ 2 đối tượng và giải cứu 5 nạn nhân.

Các Trưởng đoàn trao biên bản ký kết kế hoạch phối hợp ngăn chặn hoạt động di cư trái phép 2 bên biên giới.
Các trưởng đoàn trao biên bản ký kết kế hoạch phối hợp ngăn chặn hoạt động di cư trái phép 2 bên biên giới.

Đến nay, trên tuyến biên giới Nghệ An tiếp giáp với 3 tỉnh của nước bạn có 18 cặp kết nghĩa bản - bản cư dân 2 bên biên giới, 7 Đồn Biên phòng ký kết nghĩa với 7 đơn vị Công an, BĐBP của Bạn (Lào), mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân hai bên biên giới, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới của lực lượng BĐBP Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Xay trong thời gian qua; đồng thời mong muốn trong thời gian tới 2 bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động liên quan, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực 2 bên biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị đặc biệt giữa Nghệ An với các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Xay nói riêng với Việt Nam với Lào nói chung.

Hội nghị đã đề ra phương hướng hoạt động giữa BĐBP Nghệ An với Bộ Chỉ huy Quân sự 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Xay trong thời gian tới, trọng tâm là: phối hợp đấu tranh, ngăn chặn hoạt động di cư trái phép; tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, tuần tra song phương bảo vệ biên giới, cửa khẩu, đấu tranh phòng chống tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành các văn bản pháp luật về biên giới cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới…

Phương Linh

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.