Giáo dân Nghệ An hiến gần trăm nghìn mét vuông đất xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Đó là điểm sáng được nêu ra tại Đại hội đại biểu Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu người công giáo Việt Nam tỉnh Nghê An
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu người công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Cảnh Nam - Chu Thanh

Đại hội được tổ chức vào sáng 19/20, với sự tham dự của đồng chí Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Linh mục Trần Xuân Mạnh - Quyền Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam cùng 160 đại biểu người công giáo tiêu biểu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. 

Cộng đoàn Công giáo tỉnh Nghệ An hiện có gần 51 nghìn hộ, gần 270 nghìn người, 13 giáo hạt, 91 giáo xứ và 260 giáo họ, chiếm 8% dân số.

Những năm qua, cộng đoàn giáo dân tỉnh nhà đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, trong đó đi sâu vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”.

Bà con giáo dân đã hiến gần 99.142 m2 đất để xây dựng nông thôn mới, 31 giáo họ được công nhận “Giáo họ bình yên không có TNXH”, các phong trào từ thiện nhân đạo tiếp tục được đẩy mạnh.

Bà con giáo dân xã Bảo Thành (Yên Thành) hiến đất xây dựng nông thôn mới.
Bà con giáo dân xã Bảo Thành (Yên Thành) hiến đất xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Tư liệu

Tham luận tại đại hội, các đại biểu là người công giáo tiêu biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, nhấn mạnh tình đoàn kết và khẳng định chỉ có đoàn kết mới có thể thực hiện mọi công việc một thuận lợi và thành công. 

Phát biểu chúc mừng đại hội, Linh mục Trần Xuân Mạnh - Quyền Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam biểu dương những thành tích của Cộng đoàn công giáo Nghệ An trong thời gian qua. Linh mục nhấn mạnh, trước khi làm người công giáo, mỗi người là công dân của nhà nước Việt Nam, vì thế có trách nhiệm "sống phúc âm giữa lòng dân tộc" theo tinh thần Thư chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Linh mục Trần Xuân Mạnh trao
Linh mục Trần Xuân Mạnh - Quyền Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam trao tặng bức tranh cho Ủy ban Đoàn kết công giáo Nghệ An. Ảnh: Cảnh Nam - Chu Thanh

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Xuân Đại thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và nhấn mạnh, để có được những thành tựu trên là có sự đóng góp rất lớn của Ủy ban ĐKCG Nghệ An, là sự nỗ lực của cộng đoàn công giáo Nghệ An.

Đồng chí cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những thành tựu đã đạt được vẫn có những mặt còn hạn chế, trong đó có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong đồng bào công giáo còn cao hơn bình quân của tỉnh; trình độ nhận thức, mức hưởng thụ văn hóa và các tiến bộ xã hội của cộng đồng giáo dân ở một số địa phương còn hạn chế; việc quan tâm chăm sóc, tạo điều kiện cho con cháu học tập chưa được thường xuyên.

Một số nơi vẫn còn vi phạm pháp luật trong hoạt động tôn giáo; bị kẻ xấu lợi dụng nên đã có những hoạt động ảnh hưởng đến an ninh trật tự, ảnh hưởng đến tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư...

 Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu tại đại hội.
Đồng chí Lê Xuân Đại kêu gọi đồng bào công giáo tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, “sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”. Ảnh: Cảnh Nam - Chu Thanh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, các cấp ủy, chính quyê, ban, ngành, đoàn thể cần tiếp tục  đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là chủ trương, chính sách về tôn giáo; tích cực thực hiện chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người công giáo; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của bà con nhân dân.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo; đồng bào công giáo tỉnh nhà thực hiện tốt Thư chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đồng thời, Ủy ban ĐKCG tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò vừa là tổ chức xã hội tiêu biểu của người công giáo, vừa là mái nhà chung của đồng bào giáo dân, là cầu nối của Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị với các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân.

Đồng chí Lê Xuân Đại kêu gọi đồng bào công giáo tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, “sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh
Đồng chí Nguyễn Văn Thông  - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Ủy ban ĐKCG tỉnh Nghệ An. Ảnh: Cảm Nam - Chu Thanh 

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử 62 Ủy viên Ủy ban ĐKCG tỉnh và hiệp thương cử 12 đại biểu đi dự Đại hội Trung ương. Linh mục Nguyễn Đăng Điền tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: Cảnh Nam - Chu Thanh

Dịp này, Ủy ban ĐKCG Việt Nam tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho 8 tập thể và 29 cá nhân; Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tặng giấy khen cho 6 tập thể, 21 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhóm PV

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.