Giao dịch ma túy sau khi thăm chồng đang thi hành án, người phụ nữ lĩnh án nặng
Dù chồng đang thi hành án nhưng Nguyễn Thị Giang vẫn không lấy đó làm bài học cho bản thân. Người phụ nữ này nhiều lần buôn bán ma túy dù biết điều đó vi phạm pháp luật.
Ngày 31/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo: Nguyễn Thị Giang (SN 1981, trú phường Cửa Lò), Võ Văn Hạnh (SN 1983, trú xã Nghi Xá (cũ), nay là xã Trung Lộc), Doãn Văn Lợi (SN 1976, trú xã Nghi Đức (cũ) nay là phường Vinh Phú), Nghệ An về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Bị cáo Cao Xuân Khánh (SN 1987), trú phường Cửa Lò bị xét xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3/2024, Nguyễn Thị Giang được một người đàn ông cho ít ma túy đá. Chừng 1 tháng sau, Giang đã bán hơn 4 gam ma túy cho Cao Xuân Khánh lấy 3 triệu đồng. Sau khi đưa về nhà sử dụng, thấy chất lượng ma túy kém nên Khánh vứt đi và nhắn tin báo cho Giang.
Ngày 19/5/2024, Khánh và Giang đến trại giam Xuân Hà – Bộ Công an để thăm chồng của Giang đang chấp hành án. Trên đường về, Khánh đặt mua của Giang 1 lệnh ma túy (khoảng 100 gam) để sử dụng. Nghe vậy, Giang đồng ý bán.
Chiều 26/5/2024, Giang liên hệ với Doãn Văn Lợi đặt mua 100 gam ma túy đá. Vì biết bạn mình là Võ Văn Hạnh mới mua ma túy nên Lợi đã liên hệ với bạn. Sau khi trao đổi, Lợi thông báo với Giang giá 100 gam ma túy là 40 triệu đồng. Người phụ nữ này đồng ý mua nhưng xin trả trước một nửa.
Sau khi nhận được tiền, Hạnh lấy ma túy bỏ vào hộp giấy, đưa đến cây cột điện rồi báo cho Giang. 16h cùng ngày, Giang đi xe máy đến địa điểm đã được chỉ để lấy ma túy. Trên đường quay về, Nguyễn Thị Giang bị công an bắt giữ.
Khám xét chỗ ở của Giang, công an thu giữ hơn 140 gam ma túy mà đối tượng này cất giấu để bán kiếm lời. Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này, Nguyễn Thị Giang phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán hơn 244 gam ma túy.
Võ Văn Hạnh và Doãn Văn Lợi phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán gần 100 gam ma túy. Còn Cao Xuân Khánh đã mua của Giang 100 gam ma túy về để sử dụng nên phải chịu trách nhiệm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Giang trình bày hoàn cảnh khó khăn, chồng đang ngồi tù, bản thân đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Giang 20 năm tù; tuyên phạt Võ Văn Hạnh 18 năm tù, Doãn Văn Lợi 17 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; riêng bị cáo Cao Xuân Khánh lĩnh án 11 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.