IBM phát triển chip máy tính có tư duy như não bộ

Tập đoàn máy tính khổng lồ IBM thông báo họ đang phát triển nguyên mẫu của một loại chip máy tính mô phỏng phương thức hoạt động của bộ não con người.


Trưởng dự án IBM Research, Dharmendra Modha cho biết: "Loại chip này là một bước đi quan trọng trong công cuộc tiến hóa của máy tính từ giai đoạn tính toán cho tới nắm bắt các hệ thống, khởi nguồn cho sự ra đời của thế hệ máy tính thông minh mới."


Trong tương lai, máy tính có thể hoạt động như bộ não con người, tức là có thể học hỏi thông qua các kinh nghiệm, tìm kiếm sự liên quan, đưa ra các giả thuyết, ghi nhớ, giải quyết bằng suy ngẫm nội tại và đánh giá các kết quả.


Ví dụ, một hệ thống máy tính biết tư duy chịu trách nhiệm quản lý nguồn cung cấp nước có thể đưa ra những cảnh báo về sóng thần thông qua hệ thống các cảm biến dựa trên những thông số như nhiệt độ, sức ép, độ cao lớp sóng và tần số âm thanh.


Hãy thử tưởng tượng hệ thống đèn giao thông tích hợp chip thông minh và cảm biến có thể đưa ra các phân tích về môi trường xung quanh và cảnh báo mức độ an toàn trước khi tai nạn xảy ra.


Đánh giá về công trình của IBM, chuyên gia Roger Kay tại Endpoint Technologies Associates cho rằng: "Liệu con người có thể chế tạo thành công máy tính mô phỏng phương thức hoạt động của bộ não hay không? Trên thực tế, chip máy tính của IBM chưa đạt tới cảnh giới cao nhất để có thể tư duy như bộ não con người, song họ đã chứng minh được ý tưởng của mình và quyết tâm theo đuổi nó."



Theo IBM (hãng đã tiến hành nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo từ năm 1956), các chip máy tính biết tư duy của hãng hiện chỉ mới thực hiện những tác vụ đơn giản như dẫn đường, nhận dạng mô hình và phân loại.


Trong giai đoạn hai của dự án có tên gọi SyNAPSE, IBM sẽ hợp tác với các nhà nghiên cứu từ các trường Đại học Columbia, Cornell, California và Wisconsin. Dự án này đã nhận được khoản tài trợ trị giá 21 triệu USD từ Lầu Năm Góc Mỹ.


Đầu năm nay, siêu máy tính Watson của IBM (đặt tên theo nhà sáng lập IBM Thomas Watson) đã đánh bại hai người chơi xuất sắc nhất trong chương trình truyền hình trắc nghiệm kiến thức Jeopardy của Mỹ. Siêu máy tính Watson cũng từng đánh bại "vua cờ" Garry Kasparov năm 1997 trong một trận đấu kéo dài 6 ván.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.