Phun thuốc diệt cỏ, cỏ mọc nhiều hơn?

(Baonghean) - Những ngày qua, người dân trồng lạc ở nhiều xã trên địa bàn huyện Diễn Châu và Nghi Lộc đang đau đầu bởi tình trạng "giặc cỏ" hoành hành mặc dù đã phun thuốc diệt cỏ nhiều lần

 

Chị Hương ở xóm 13 xã Diễn Thịnh huyện Diễn Châuđang cặm cụi nhổ cỏ lạc trên đồng cho hay: " Khổ quá chú ạ, không biết sao năm nay cỏ mọc lên nhiều lắm, mọi năm cứ gieo lạc xong, đến khi đi làm cỏ một lần là được. Năm nay dù đã làmcỏ đến hai lần rồi mà cỏ vẫn cứ mọc lên như vậy". Cùng chung cảnh cỏ mọc tốt hơn lạc chị Hoa cho hay: "Tôi đã phun thuốc diệt cỏ lần này là lần thứ năm rồi đó, nhưng cỏ vẫn cứ mọc lên, không biết nguyên nhân vì sao".

Phun thuốc diệt cỏ, cỏ mọc nhiều hơn? ảnh 1

Chị Hương xóm 13 xã Diễn Thịnh (Diễn Châu) đang nhổ cỏ

Theo nhiều người dân, có thể thuốc diệt cỏ có vấn đề gì đó, vì so với mọi năm, năm nay người dân vẫn gieo lạc và làm đúng quy trình như mọi năm. Được biết, đa số hộ trồng lạc tại đây đều đã phun thuốc diệt cỏ Dibstar-50ec của Công ty cổ phần tập đoàn Nông dược Điện Bàn - Quảng Nam (Chi nhánh tại TP.HCM).

 

Quan sát chúng tôi thấy, trên những ruộng lạc cỏ mọc lên rất nhiều, có gia đình huy động cả nhà ra đồng làm cỏ lạc nhưng vẫn không xuể. Về xóm 13, xóm 8 hay xóm 12 xã Diễn Thịnh những ngày này không khí như ngày hội diệt cỏ trên đồng.

 

Ông Hoàng Tiến Sỹ - Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Bắc Thịnh (Diễn Thịnh, Diễn Châu) cho biết: 2.400 lọ thuốc diệt cỏ Dibstar-50EC cùng với nilon để phân phát cho dân theo chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh đã được chuyển về từ trạm BVTV huyện. Thế nhưng, không hiểu sao sau khi phun thuốc trừ cỏ thì cỏ lại mọc nhiều đến vậy, chúng tôi đã báo cáo lên huyện và đang chờ kết quả".

 

Không chỉ ở Diễn Châu mà tại các xã Nghi Long, Nghi Trung, Nghi Thạch, Nghi Hoa thuộc huyện Nghi Lộc, trên cánh đồng lạc cỏ cũng đang hoành hành. Bác Nguyễn Phương Đông, xóm trưởng xóm 12 xã Nghi Long cho biết: "Dân chúng tôi cũng không biết tại sao năm nay cỏ mọc nhiều đến vậy, gia đình tôi đã huy động cả nhà ra đồng nhổ cỏ lạc mà vẫn chưa xong."

 

Cạnh đó, bác Nguyễn Xuân Phúc cũng đang phun thuốc diệt cỏ cho biết: "Ở đây hầu hết người dân đều phun thuốc diệt cỏ, Dibstar-500c rồi, giờ tôi sử dụng loại khác xem thế nào chứ cỏ nhiều quá làm không xuể".

 

Lo lắng cho vụ lạc năm nay sẽ bị ảnh hưởng nhiều đến năng suất cũng như chất lượng, người dân đang đau đầu vì bị cỏ tấn công mà không biết làm cách nào. Nên chăng, chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng cần vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc, sớm có câu trả lời thỏa đáng cho bà con nông dân.

Đức Chung

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.