Trường THPT Phan Đăng Lưu đón danh hiệu Trường đạt chuẩn quốc gia

(Baonghean.vn) - Sáng nay 19/11, Trường THPT Phan Đăng Lưu (Yên Thành) tổ chức lễ đón danh hiệu Trường đạt chuẩn quốc gia và kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh đã đến dự chia vui cùng nhà trường và chúc mừng các thầy cô giáo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho Ban giám hiệu Trường THPT Phan Đăng Lưu

Trường THPT Phan Đăng Lưu tiền thân là Trường Phổ thông Cấp 3 Yên Thành, được thành lập vào tháng 9/1961. Trải qua 51 năm xây dựng, Trường đã có bề dày truyền thống rất đỗi tự hào, mấy chục năm liền là trường tiên tiến cấp tỉnh, ngọn cờ đầu của phong trào giáo dục phổ thông Nghệ An. Trường đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba. Năm 2002, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã chọn Trường THPT Phan Đăng Lưu là trường phổ thông đầu tiên của huyện Yên Thành xây dựng trường đạt chuẩn, dự kiến trường sẽ là một trong những trường tốp đầu của tỉnh Nghệ An.

Chào mừng ngày lễ ở Trường THPT Phan Đăng Lưu

Thực hiện mục tiêu này, thầy và trò của trường đã không ngừng phấn đấu xây dựng trường tiến lên một cách toàn diện. Năm học 2011-2012 Nhà trường đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và đặc biệt đạt được tiêu chí trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Ghi nhận thành tích của nhà trường, ngày 26/10/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định công nhận Trường THPT Phan Đăng Lưu đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2012 – 2017.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Đường đã trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho tập thể ban giám hiệu, cán bộ viên chức, học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu. Đồng chí đã biểu dương những nỗ lực phấn đấu và các kết quả đạt được của nhà trường trong thời gian qua và chúc mừng các thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
 
Trong buổi sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Đường và đại diện các sở ban ngành đã đến chúc mừng các thầy cô giáo và học sinh Trường THCS Bạch Liêu (huyện Yên Thành) nhân ngày 20/11. Buổi tọa đàm với các thầy cô trường THCS Bạch Liêu đã diễn trong không khí vui tươi, tình cảm ấm áp, sẻ chia.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường tặng hoa và quà chúc mừng các thầy cô trường THCS Bạch Liêu

Thành Chung

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.