Đưa Luật Biên giới Quốc gia đến học sinh vùng cao

(Baonghean) Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, đơn vị được chọn làm điểm khai giảng phổ biến Luật Biên giới quốc gia cho học sinh lớp 9, từ đó triển khai rộng ra các đơn vị biên phòng tuyến núi. 5 năm qua, đều đặn hàng tuần trong giờ học chính khoá các em học sinh lớp 9, Trường THCS bán trú Nậm Cắn có một môn học mới: Luật Biên giới Quốc gia. Giáo viên đứng lớp không phải là các thầy, cô trong nhà trường. Người thầy của các em là những chú bộ đội làm công tác vận động quần chúng ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn.

Chương trình phổ biến Luật Biên giới Quốc gia cho học sinh lớp 9 được BCH Bộ đội Biên phòng phối hợp với Sở Giáo dục- Đào tạo khởi xướng từ đầu năm 2007. Tài liệu được chính các cán bộ, chiến sỹ biên phòng soạn thảo. Sở Giáo dục- Đào tào thông qua. Đây là một trong những sáng tạo của lực lượng biên phòng và ngành Giáo dục nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới.

          Cán bộ Đồn BP Nậm Cắn tư vấn luật pháp cho đồng bào trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Việt Hà – Phó Chính uỷ BĐBP Nghệ An cho biết, việc lựa chọn học sinh lớp 9 là bởi ở lứa tuổi này các cháu đã có năng lực tiếp thu nội dung về luật, các cháu đã bắt đầu chịu trách nhiệm về các hành vi pháp luật, đồng thời các cháu cũng là những cộng tác viên, truyên truyền viên để tuyên truyền đến các thành viên trong gia đình và bà con dân bản nơi mình sinh sống.

Để duy trì một cách có hiệu quả chương trình phổ biến giáo dục Luật Biên giới Quốc gia cho các em học sinh THCS, ngoài việc tổ chức dạy học tại các nhà trường, các đồn biên phòng đã có những giờ ngoại khóa nhằm đem lại hứng thú cho các em học sinh. Những buổi tham quan đường biên, cột mốc do các đồn tổ chức, qua lời giới thiệu của các chú bộ đội, cột mốc biên cương giờ đây không còn là những khối xi măng, hay đá hoa cương vô tri, mà đã trở nên sống động và thiêng liêng trong tâm trí của các em.

Những câu chuyện về đường biên, mốc giới của Tổ quốc còn được các em mang theo khi lên nương lên rẫy lao động cùng gia đình, để các thành viên trong gia đình mình phân biệt được đâu là đất bạn, đất mình để từ đó vừa phát triển sản xuất, vừa cùng nhau chung sức, đồng lòng giữ vững đất thiêng liêng mà tổ tiên để lại.

Qua 5 năm thực hiện chương trình giáo dục Luật Biên giới Quốc gia cho học sinh THCS vùng biên, bộ đội biên phòng và ngành Giáo dục đã đã tổ chức cho 100% học sinh lớp 9 ở  các trường trên địa bàn biên giới tuyến núi được phổ biến Luật Biên giới Quốc gia với số lượng 316 lớp/ 10.086 học sinh, trong đó 2.944 buổi học lý thuyết, 232 buổi học thực hành. Qua kiểm tra đánh giá, 100% số học sinh đạt yêu cầu, trong đó 61,9% em đạt khá giỏi. Có thể nói, việc phổ biến Luật Biên giới cho học sinh khu vực biên giới là chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Các em đã tham gia tích cực trong phong trào quần chúng bảo vệ đường biên cột mốc. Và chính các em đã cung cấp cho các đồn biên phòng nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và bảo vệ biên giới. Không những thế, các em còn là những tuyên truyền viên tích cực trong việc phổ biến Luật Biên giới Quốc gia đến gia đình người thân và cộng đồng dân cư nơi các em sinh sống, qua đó giúp đồng bào nơi biên giới nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và ý nghĩa thiêng liêng về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Tổ quốc.

Hải Thượng

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.