Hội thảo khoa học “ Dòng chảy văn hoá xứ Nghệ từ truyện Kiều đến phong trào Thơ mới”

(Baonghean.vn) - Hội thảo được khai mạc vào sáng nay (15/12), tại Khu lưu niệm Nguyễn Du, xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh do UBND tỉnh Hà Tĩnh, Hội Kiều học Việt Nam, Viện Văn học phối hợp tổ chức nhân dịp Khu lưu niệm Nguyễn Du đón nhận Bằng di tích Quốc gia đặc biệt.

Tham dự hội thảo có Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt- Hàn do GS,TS Ahn Kuong Hwan  - Truờng đại học Cho Sun (Hàn Quốc) dẫn đầu; PGS Nguyễn Văn Hoàn- Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam cùng đông đảo các nhà khoa học, lịch sử, nhà nghiên cứu  về Truyện Kiều, các văn nghệ sỹ xứ Nghệ, các nhà báo Trung ương và địa phương, đại diện dòng họ Nguyễn Tiên Điền...

Trước khi khai mạc hội thảo, BTC đã tiến hành lễ dâng hương tại Khu mộ Đại thi hào Nguyễn Du và Nhà thờ Nguyễn Du.

Các đại biểu dâng hương tại Khu mộ và Nhà thờ Nguyễn Du

Hôi thảo khoa học “Dòng chảy văn hóa xứ Nghệ từ Truyện Kiều đến phong trào Thơ Mới”

66 tham luận gửi đến hội thảo chủ yếu nhấn mạnh ở 3 mảng lớn: Về thân thế, dòng họ và quê hương Nguyễn Du, những giác độ tiếp cận tác phẩm Nguyễn Du, ảnh hưởng của Truyện Kiều với văn hóa, văn học Việt đã mang đến những góc nhìn mới, sâu sắc về Truyện Kiều, về Nguyễn Du, dòng họ Nguyễn Tiên Điền và những ảnh huởng của văn hoá xứ Nghệ đến tác phẩm này xuyên suốt tiến trình thi ca Việt Nam đến phong trào Thơ mới.  Trong đó có một số tham luận nổi bật như: Tìm hiểu về thời nho sinh của cụ Nguyễn Nghiễm (Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Bảo), Tìm vàng trong Truyện Kiều ( Nhà nghiên cứu Trần Tĩnh Hà), Di sản câu đối liên quan đến Nguyễn Du và Truyện Kiều (NNC Đào Tam Tỉnh), Văn học Việt Nam và công tác dịch - xuất bản tác phẩm Truyện Kiều tại Hàn Quốc (GS Ahn Kuong Hwan), Từ con người cá nhân trong thơ Nguyễn Du đến cái tôi trong phong trào thơ mới (PGS. TS Lý Hoài Thu), Cảm thức về vũ trụ, nhân sinh qua chữ Xuân trong Truyện Kiều đến Thơ mới (NNC Bùi Việt Thắng), Truyện Kiều sống giữa mọi nguời (PGS, TS Nguyễn Trường Lịch), Kỳ vọng bản Truyện Kiều gần nguyên tác, hợp lý, đồng thuận cao (nhà thơ Vương Trọng) ...Đây cũng là dịp để ghi nhận và công bố các kết quả tìm tòi, phát hiện mới của giới nghiên cứu và đông đảo độc giả về Nguyễn Du và Truyện Kiều trên hành trình hướng tới kỷ niệm 250 năm năm sinh Nguyễn Du.

Khai trương cổng điện tử “nguyendu.vn”

Trao quà của Hội Kiều học cho tỉnh Hà Tĩnh

Nhân dịp này, BQL khu lưu niệm Nguyễn Du đã khai trương cổng thông tin điện tử “nguyendu.vn”. Hội Kiều học ra mắt Văn phòng Kiều học tại Hà Tĩnh. Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã đến tham quan di tích Nguyễn Công Trứ và nghe hát ca trù.

Hội thảo diễn ra trong vòng 1 ngày. Lễ đón nhận Bằng di tích Quốc gia đặc biệt “Khu lưu niệm Nguyễn Du” diễn ra vào tối nay tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Tĩnh.

T.V

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.