Khai mạc Liên hoan Tiếng hát Làng Sen

(Baonghean.vn) - Nằm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 18/5, Sở VHTT& DL tổ chức khai mạc Liên hoan tiếng hát Làng Sen.

Theo thường niên, cứ mỗi dịp tháng 5 về, Liên hoan tiếng hát Làng Sen lại được khai mạc với sự háo hức và mong chờ của tất cả các diễn viên không chuyên đến từ các huyện, thị  trên địa bàn tỉnh. Liên hoan là một hoạt động Nghệ thuật quần chúng ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi quê hương đất nước đã trở thành truyền thống tốt đẹp suốt hơn 30 năm qua, nhằm tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhân dịp kỷ niệm 123 năm ngày sinh nhật của Người 

Đồng chí Phạm Tiến Dũng - PGĐ sở VH-TT-DL đọc diễn văn khai mạc

Với chủ đề “Dâng Người câu hát Dân ca” Liên hoan tiếng hát Làng Sen năm nay thu hút sự tham gia của hơn 450 diễn viên không chuyên đến từ 18 đơn vị huyện, thị  trên địa bàn tỉnh.  Liên hoan nhằm tiếp tục bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa,  khẳng định vị thế dân ca Xứ Nghệ trong đời sống xã hội, đang được hội đồng Di sản quốc gia trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. 

 18 đội nghệ thuật quần chúng hứa hẹn sẽ đã đem đến cho liên hoan nhiều tiết mục ca, múa hấp dẫn, trong đó có nhiều tiết mục tự biên tự diễn, nhiều tiết mục có sự đầu tư công phu và giá trị nghệ thuật,  ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi đất nước quê hương đổi mới. Với thời lượng tham gia mỗi đơn vị từ 30-35 phút, bao gồm một tiết mục múa hát toàn đoàn một tiết mục song ca hoặc đơn ca, một tiết mục múa, hát tốp ca.

Một số tiết mục trong buổi khai mạc

Liên hoan cũng là dịp tạo môi trường phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tài năng nghệ thuật, góp phần bổ sung lực lượng cho hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên.

Liên hoan diễn ra  trong 2 ngày . Ban tổ chức sẽ trao giải cho các đội Nhất, Nhì, Ba. cho tập thể và cá nhân có tiết mục tham gia xuất sắc. Sáng nay  là các phần trình diễn của các đội Nghi Lộc, Thanh Chương, Quế Phong, Đô Lương...

Thanh Nga

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.