Lễ hội Làng Sen 2013 thành công tốt đẹp

(Baonghean.vn) - Tối 19/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức tổng kết Lễ hội Làng Sen 2013, thi Nét đẹp trong lễ hội và công diễn các tiết mục văn nghệ xuất sắc trong Liên hoan Tiếng hát Làng Sen, trao thưởng cho các đoàn nghệ thuật, thể thao tham dự Lễ hội Làng Sen năm 2013.

Dự lễ tổng kết có đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện, thành thị và đông đảo người dân trong tỉnh.
 
Lễ hội Làng Sen 2013 diễn ra trong 3 ngày từ 17/5 đến 19/5 tại Thành phố Vinh và huyện Nam Đàn; Lễ hội đã thu hút hàng ngàn diễn viên, vận động viên, cán bộ chuyên môn của ngành văn hóa, thể thao và du lịch tham gia; với nhiều hoạt động hấp dẫn như Liên hoan tiếng hát Làng Sen, thi đấu bóng chuyền, chiếu phim, triển lãm ảnh, hội trại, thi thả diều và đu tiên…

Công diễn các tiết mục xuất sắc của Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2013

Lễ hội Làng Sen 2013 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Trong hoạt động diễu hành, các đơn vị đã đầu tư trang trí đẹp, gây ấn tượng và hiệu quả cao; Giải bóng chuyền Lễ hội Làng Sen, các đội tham gia thi đấu sôi nổi và kịch tính. Kết quả: đội bóng chuyền huyện Quỳnh Lưu giành giải Nhất; huyện Diễn Châu giành giải Nhì; hai huyện Hưng Nguyên và Tương Dương đồng giải Ba.

Liên hoan Tiếng hát Làng Sen với chủ đề “Dâng Người câu hát dân ca” đã có 17 đơn vị nghệ thuật quần chúng, với trên 400 diễn viên, nhạc công, gần 100 tiết mục ca múa nhạc tham gia liên hoan (phần lớn các tiết mục đều hát về Bác, về Đảng mang âm hưởng dân ca Ví Giặm Xứ Nghệ). Diễn viên ít tuổi nhất là cháu bé 7 tuổi, người cao tuổi nhất là gần 70 tuổi. Kết quả liên hoan Tiếng hát làng Sen 2013, đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Nghi Lộc và huyện Tân Kỳ đồng giải nhất.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền trao giải nhất cho đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Nghi Lộc và huyện Tân Kỳ.

Vẻ đẹp của các thí sinh tham dự cuộc thi người đẹp Làng Sen 2013

Đồng chí Cao Đăng Vĩnh, GĐ sở VH-TT và DL trao giải Nhất cuộc thi Người đẹp Làng Sen cho thí sinh Võ Hoàng Yến đến từ TP Vinh

Tại lễ tổng kết, các tiết mục xuất sắc của Liên hoan Tiếng hát Làng Sen đã được công diễn; Ban tổ chức cũng đã tổ chức thi Nét đẹp lễ hội, có 17 thí sinh đến từ 17 huyện, thành, thị trong tỉnh tham dự; Kết quả thí sinh Võ Hoàng Yến đến từ thành phố Vinh giành danh hiệu Người đẹp Làng Sen 2013., Trong buổi lễ, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã tặng bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc ở Lễ hội Làng Sen 2013.

Trần Hải – Thành Chung

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.