Mô hình nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú ở vùng cao

Do đặc thù của địa bàn miền núi chia cắt, đi lại khó khăn, tỉnh Sơn La đã xây dựng mô hình trường học bán trú tạo thuận lợi cho học sinh. Tuy nhiên, tại 42 trường phổ thông dân tộc bán trú và 228 trường phổ thông có học sinh bán trú, hầu hết các em phải tự nấu ăn. Trước thực trạng đó, năm học 2013 - 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã yêu cầu nhiều trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú, giúp các em yên tâm học tập.
Từ cuối năm học 2012 - 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La phối hợp với huyện Bắc Yên thực hiện thí điểm mô hình nấu ăn tập trung cho trên 100 học sinh bán trú trường phổ thông cơ sở xã Háng Đồng (huyện Bắc Yên). Trường phổ thông cơ sở xã Háng Đồng được chọn làm nơi thí điểm bởi đây là địa bàn đặc biệt khó khăn, toàn xã có hơn 260 hộ dân là đồng bào dân tộc Mông sinh sống tại 6 bản, tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 70%. Trình độ dân trí ở đây còn hạn chế, đường giao thông đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến việc huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục. Để phục vụ việc nấu ăn cho học sinh, trường phổ thông cơ sở xã Háng Đồng được đầu tư công trình nước sạch, nhà ở, nhà nấu ăn; ký hợp đồng với 2 nhân viên nấu ăn. Kinh phí để tổ chức nấu ăn cho học sinh thực hiện theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mỗi học sinh bán trú được hỗ trợ tiền ăn bằng 40% lương cơ bản, tương ứng với 420.000 đồng/tháng.
Ảnh minh hoạ: Việt Cường
Ảnh minh hoạ: Việt Cường
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, sau hơn một năm, việc tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú ở trường phổ thông cơ sở xã Háng Đồng đã mang lại hiệu quả tích cực. Cách làm này đã bước đầu khắc phục tình trạng học sinh bỏ học hoặc nghỉ học vài buổi về nhà lấy lương thực đến trường để nấu ăn. Mặt khác, khi không phải tự nấu ăn các em dành nhiều thời gian học bài và làm bài tập. Nhờ đó, kết quả học tập của các em được nâng lên; chất lượng bữa ăn, sức khỏe của học sinh cũng bảo đảm hơn; học sinh đoàn kết gắn bó hơn trong sinh hoạt tập thể, phụ huynh và nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ.
Ông Trương Văn Thắm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La cho biết: Từ hiệu quả của việc nấu ăn cho học sinh bán trú tại Trường phổ thông cơ sở xã Háng Đồng, ngay sau khi kết thúc năm học 2012 - 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện khảo sát cơ sở vật chất, số học sinh diện bán trú, xây dựng kế hoạch, nhân rộng mô hình nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú trong năm học 2013 - 2014. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 8 huyện tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 31 trường với tổng số hơn 4.100 học sinh.
Mô hình nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú rất phù hợp với điều kiện ở xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn miền núi. Đây là mô hình cần nhân rộng để tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh yên tâm học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Theo QĐND

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.