Lễ đón học sinh đoạt Huy chương Olympic quốc tế môn tiếng Nga

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 14/6, tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu diễn ra Lễ đón em Nguyễn Phương Trang-  học sinh vừa đoạt Huy chương Bạc Olympic quốc tế môn tiếng Nga. 
Tới dự và chia vui cùng giáo viên và học sinh nhà trường có đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Toàn cảnh buổi lễ
Đông đảo thầy cô giáo, học sinh cùng tới dự buổi lễ
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh phát biểu chúc mừng
Kỳ thi Olympic Tiếng Nga quốc tế năm 2014 được tổ chức tại thành phố Maxcơva- Liên bang Nga với sự tham dự của hơn 200 thí sinh đến từ 29 quốc gia trên toàn thế giới. Mặc dù tại tỉnh Nghệ An, đây mới là lần đầu tiên có học sinh môn tiếng Nga tham dự kỳ thi này nhưng vượt qua nhiều khó khăn, học sinh Nguyễn Phương Trang đã xuất sắc dành Huy chương Bạc, góp phần vào thành tích chung của đoàn Việt Nam. 
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh tặng hoa cho em Nguyễn Thị Phương Trang và cô giáo Trần Thị Minh Nguyệt
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh tặng hoa cho em Nguyễn Phương Trang và cô giáo Trần Thị Minh Nguyệt
Lãnh đạo tỉnh và Sở GD&ĐT chụp ảnh với học sinh Phương Trang và thầy cô giáo nhà trường
Lãnh đạo tỉnh và Sở GD&ĐT chụp ảnh với học sinh Phương Trang và thầy cô giáo Trường Phan Bội Châu
Phát biểu tại lễ chào mừng, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, đánh giá cao sự nỗ lực của học sinh Nguyễn Phương Trang và cô giáo Trần Thị Minh Nguyệt cùng với tập thể thể nhà trường. Đồng thời khẳng định, điều này đã thêm một lần nữa đã làm rạng danh truyền thống của Trường chuyên Phan Bội Châu, nhất là trong năm nhà trường Kỷ niệm 50 năm hệ chuyên và 40 năm thành lập trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh đã tặng hoa chúc mừng cho cô giáo Trần Thị Minh Nguyệt và em Nguyễn Phương Trang.
                                                                                   Tin,ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.