Thí sinh học tủ không thể giành điểm cao môn Lịch sử

(Baonghean.vn)- Kết thúc môn thi thứ 2, cụm thi Vinh có 34 thí sinh bỏ thi, không có em nào vi phạm quy chế. Đề thi môn Lịch sử có phần hơi dài và thí sinh học tủ rất khó giành điểm cao.

Chiều 9/7, dù còn hơn 30 phút nữa mới hết giờ làm bài môn Lịch sử nhưng rất nhiều em ở điểm thi Trường Đại học Vinh đã ra khỏi phòng thi. Nhiều em cho rằng, đề lịch sử khá dài và khó. Đề thi có 4 câu nhưng trải dài kiến thức lịch sử. “Ngay như câu 1, 2 điểm, yêu cầu nói về một số cuộc khởi nghĩa và kháng chiến in đậm dấu ấn Việt Nam trong thế kỷ XX, nhiều bạn trong phòng thi không biết nên kể những cuộc khởi nghĩa, những cuộc kháng chiến nào vì cuộc nào cũng hùng tráng, in đậm dấu ấn Việt Nam”, thí sinh Đào Thị Nghĩa đến từ tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Thí sinh rời điểm thi môn thứ 2 với nhiều tâm trạng khác nhau.
Thí sinh rời điểm thi môn thứ 2 với nhiều tâm trạng khác nhau.

Một số thí sinh chuyên về khối C, dự thi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, đề lịch sử dài, khiến các em bất ngờ nhưng thú vị. Đề thi bắt buộc các em học sinh phải có sự suy luận, chắp nối kiến thức và trình bày bài thi một cách logic. “Học tủ, học thuộc lòng sách giáo khoa như những năm trước không thể giành được điểm cao môn Lịch Sử”, thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Vân tâm sự.

các thí sinh trao đổi bài sau buổi thi.
các thí sinh trao đổi bài sau buổi thi.

Ở câu 4 phần lịch sử Thế giới, dựa vào bảng dữ liệu cho sẵn về các sự kiện ở Đông Nam Á, đề thi yêu cầu thí sinh nêu các chuyển biến của khu vực Đông Nam Á qua các thời kỳ và đặt ra vấn đề các nước ASEAN phải làm gì để bảo vệ an ninh khu vực. Đây là một câu hỏi không dễ đối với các em học sinh bởi khối lượng kiến thức rất nhiều, rộng, có sự liên hệ với các sự kiện lịch sử trong nước và các quốc gia khác trong khu vực. Đặc biệt, trong bối cảnh vấn đề biển Đông đang nóng như hiện nay, thì các thí sinh phải có sự liên hệ với những tuyên bố gần đây của Việt Nam cũng như của ASEAN về vấn đề biển Đông, về vai trò, vị trí của ASEAN trong việc thúc đẩy hợp tác, gìn giữ hòa bình, an ninh trong khu vực.

Sinh viên tình nguyện điểm thi Trường THCS Đặng Thai Mai trả đồ cho thí sinh.
Sinh viên tình nguyện điểm thi Trường THCS Đặng Thai Mai trả đồ cho thí sinh.

Nhận xét về đề thi môn Lịch sử, Thạc sỹ Trần Trung Hiếu, Giáo viên Lịch Sử, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu cho biết, lâu nay, nhiều người vẫn khẳng định chỉ cần học thuộc là có thể đạt được điểm khá môn Sử nhưng với dạng đề thi năm nay, thí sinh có mang tài liệu vào phòng thi cũng không thể làm giành được điểm cao nếu không nắm rõ bản chất vấn đề, biết chắt lọc sự kiện. “Đây là một hướng ra đề thi khá hay của Bộ GD&ĐT, thể hiện sự phân loại thí sinh rất cao và cần được phát huy trong thời gian tới”, Thạc sỹ Trần Trung Hiếu khẳng định.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, theo báo cáo của Cụm thi Vinh, có 34 thí sinh bỏ thi, không có em nào vi phạm quy chế thi.

Nhóm Phóng viên

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.