Con người là nguyên nhân chính khiến dòng sông băng tan chảy

(Baonghean.vn) - Theo một nghiên cứu xuất bản hôm thứ 5 ngày 14/8 trên tạp chí Science, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ các hoạt động của con người là nguyên nhân chính khiến dòng sông băng tan chảy đồng thời làm mực nước biển nâng cao.
Một nghiên cứu công bố hôm thứ năm cho biết 2/3 lượng băng tan trong 25 năm qua là do hoạt động của con người/ Ảnh: Mario Goldman
Một nghiên cứu công bố hôm thứ năm cho biết 2/3 lượng băng tan trong 25 năm qua là do hoạt động của con người/ Ảnh: Mario Goldman
Theo công trình này, sự nóng lên toàn cầu mà con người chiếm tới hơn hai phần ba (69%) nguyên nhân gây ra hiện tượng băng tan từ năm 1991 đến năm 2010 so với 25% trong giai đoạn 1851-1990. Điều này có nghĩa là trước đây, tự nhiên đóng vai trò chính trong tác động làm biến đổi khí hậu. Cho đến nay, các nhà nghiên cứu không thể ước tính tác động của con người đối với sự tan chảy của các dòng sông băng. Con người sẽ mất hàng thập kỷ thậm chí nhiều thế kỷ để đối phó với sự tăng nhiệt độ, thay đổi đột ngột của bão tuyết hay mưa. Ben Marzeion, thuộc Đại học Innsbruck ở Áo, người đứng đầu công trình này cho biết “Càng ngày có càng nhiều bằng chứng về tác động của con người đối với khí hậu”
Bản đồ những nơi có nguy cơ tác động bởi biển đổi khí hậu/ Ảnh: LeMonde.fr
Bản đồ những nơi có nguy cơ tác động bởi biển đổi khí hậu/ Ảnh: LeMonde.fr
Mực nước biển nâng cao thêm 13,3 cm tính từ năm 1851
Để có được những kết luận trên, Ben Marzeion và các đồng nghiệp căn cứ vào những số liệu thống kê lượng băng trên toàn thế giới (trừ Nam Cực) kết hợp với những phần mềm máy tính mới nhất cho phép mô phỏng tất cả các yếu tố góp phần khiến lượng băng giảm nhanh. Họ ước tính được mực nước biển tăng 13,3 cm do hiện tượng băng tan kể từ năm 1851 đến năm 2010. Nếu không có tác động của con người, mức nước biển chỉ tăng ở mức 9,9 cm.
Người đứng đầu Ban giám sát các dòng sông băng trên thế giới – Michael Zemp cảnh báo, kể cả khi việc thải ra các loại khí gây hiệu ứng nhà kính được chấm dứt ngay lập tức thì lượng khí thải hiện có trong không khí vẫn đủ cho băng tan và mực nước biển nâng cao trong nhiều thập kỷ.
Trách nhiệm của loài người đối với sự nóng lên toàn cầu rất rõ ràng. Trong một bản báo cáo năm ngoái, Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) cho biết các hoạt động của con người là nguyên nhân chính cho sự nóng lên toàn cầu với xác xuất lên tới 95%.
Chu Thanh dịch từ LeMonde, 15/8

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.