Lễ tuyên dương "Con ngoan – Trò giỏi – Cháu Bác Hồ kính yêu"

(Baonghean.vn) - Tối 19/9/2014, Đoàn Thanh niên khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Lễ Tuyên dương “Con ngoan – Trò giỏi - Cháu Bác Hồ kính yêu” tại Nhà Văn hóa thiếu nhi Việt - Đức (TP. Vinh). Tham dự lễ tuyên dương có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Trước khi diễn ra buổi lễ, 75 gương mặt thiếu nhi được tuyên dương đã báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh và tham quan Khu di tích đền Vua Quang Trung trên núi Dũng Quyết. Các em là những điển hình tiêu biểu trong học tập và rèn luyện đại diện cho hơn 5500 em thiếu nhi con em cán bộ, công nhân viên chức thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh.

Cùng báo công trước tượng đài Bác.
Cùng báo công trước tượng đài Bác
Nghiêm trang trước nơi tưởng vọng Hoàng đế
Nghiêm trang tưởng vọng Hoàng đế Quang Trung
Nghi thức chào cờ tại buổi lễ.
Nghi thức chào cờ tại buổi lễ.

Lễ Tuyên dương “Con ngoan - Trò giỏi - Cháu Bác Hồ kính yêu” đã trở thành một hoạt động truyền thống của tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh. Nhiều năm qua, hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động chăm sóc bảo vệ giáo dục thiếu niên nhi đồng không những đã tạo ra động lực rèn luyện, mục tiêu phấn đấu mà còn để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi bạn nhỏ, làm hành trang cho các em trên bước đường trưởng thành.

Các đại biểu và các học sinh xuất sắc tham dự buổi lễ tuyên dương.
Các đại biểu và các học sinh xuất sắc cùng các bậc phụ huynh tham dự buổi lễ tuyên dương.

Tại buổi lễ, em Hồ Ngân Hạnh  - học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, đại diện cho 75 học sinh xuất sắc được tuyên dương trong buổi lễ, phát biểu: “Với lòng tự hào là lớp măng non sinh ra và lớn lên trên quê hương cách mạng, có truyền thống hiếu học và học giỏi, chúng em càng ý thức được trách nhiệm về học tập và rèn luyện của mình. Chúng em tin rằng, không có chân trời nào là không thể khám phá, không có đỉnh cao nào là không thể chiếm lĩnh. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng hết mình, quyết tâm cao nhất để thực hiện được ước mơ của mình, cũng như để đáp lại niềm tin yêu của các cô các bác, các anh chị phụ trách.”

Trao giấy khen và phần thưởng cho các em trong lễ tuyên dương.
Trao giấy khen và phần thưởng cho các em trong lễ tuyên dương.

Video clip các hoạt động Lễ tuyên dương học sinh xuất sắc:

.

Dịp này, các em được Đoàn khối Các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen; Trung tâm Anh ngữ quốc tế ASEM LINK tặng 90 suất học bổng; Công ty CP thực phẩm sữa TH tặng sản phẩm sữa; Nhà máy bánh kẹo Quảng Ngãi Biscafun và Tập đoàn Thiên Long tặng vở học sinh.

          Lê Hoa

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.