Tân Giáo sư trẻ nhất Việt Nam sinh năm 1977

Tân Giáo sư Phan Thanh Sơn Nam sinh ngày 9/10/1977 là nhà giáo trẻ nhất Việt Nam được phong học hàm Giáo sư năm 2014.
Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) nhiệm kỳ 2014-2019 đã khai mạc trọng thể kỳ họp đầu tiên dưới sự chủ trì của GS.TS. Phạm Vũ Luận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 
Toàn thể các thành viên Hội đồng gồm 3 Giáo sư trong Thường trực và 28 thành viên, GS. Chủ tịch 28 Hội đồng Chức danh giáo sư các ngành/ liên ngành đã về dự.
GS.TSKH Trần Văn Nhung, Tổng Thư ký Hội đồng, đã thay mặt Thường trực Hội đồng, đã trình bày báo cáo kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2014 ở 89 Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở và 28 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/ liên ngành trong cả nước. 
Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn ở 89 Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở:  82 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS (tỉ lệ đạt 89.13%) và 667 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh PGS (tỉ lệ đạt 91,37%).
Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn ở 28 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/ liên ngành:  63 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS (tỉ lệ đạt 76,83%) và 586 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh PGS (tỉ lệ đạt 87,86%).
Theo PGS.TS Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên Ban thư ký HĐCDGSNN, kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn tại HĐCDGSNN, sau khi bỏ phiếu đã có 59 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS (tỉ lệ đạt 93,65%) và 585 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS (tỉ lệ đạt 99,83%).
Người được công nhận chức danh giáo sư trẻ tuổi nhất là ông Phan Thanh Sơn Nam sinh năm 1977, chủ nhiệm khoa Kỹ thuật Hóa học, trường ĐH Bách khoa TP.HCM – ĐH QGTP.HCM.
 Tân Giáo sư Phan Thanh Sơn Nam (Ảnh: ĐH QG TP.HCM).
 Tân Giáo sư Phan Thanh Sơn Nam (Ảnh: ĐH QG TP.HCM).
Tân GS Phan Thanh Sơn Nam tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật hóa học – hóa hữu cơ tại Trường Đại học Bách khoa năm 1999; bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật hóa hữu cơ tại Đại học Sheffield (Vương quốc Anh) năm 2004. Sau đó, hoàn tất khóa học thực tập sinh sau tiến sĩ tại Viện công nghệ Georgia (Hoa Kỳ) năm 2006. Và từ 2006 đến nay, Sơn Nam là Giảng viên khoa Kĩ thuật hóa học tại Đại học Bách Khoa TP. HCM. 
Trước đây, anh đã được phong hàm Phó giáo sư, một danh hiệu cao quý của người làm công tác giảng dạy và trở thành một trong những vị Phó giáo sư trẻ tuổi nhất trong bậc giáo dục đại học ở nước ta. Anh đã tổ chức và hướng dẫn sinh viên nhiều công trình khoa học đạt giải cao trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp Thành, cấp Bộ và các cuộc thi học thuật trong nước cũng như quốc tế.
Bên cạnh những thành tích về học thuật, Sơn Nam còn nhận được rất nhiều danh hiệu với tư cách là một Giảng viên trẻ: Bằng khen của Đại học quốc gia TP. HCM chi Giảng viên đạt thành tích công bố khoa học xuất sắc năm học 2007 – 2008; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Đoàn viên – Thanh niên tiêu biểu khối cán bộ - giảng viên trẻ Đại học quốc gia TP. HCM năm học 2007 – 2008.
Người được công nhận chức danh giáo sư lớn tuổi nhất là ông Lê Ngọc Canh (81 tuổi) ngành nghệ thuật, Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật trung ương.
PGS trẻ nhất là Từ Trung Kiên (ĐH Thái Nguyên), sinh ngày 20/2/1981, ngành chăn nuôi, và Hoàng Quý Tỉnh, sinh ngày 16/12/1981, ngành sinh học.
Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2014 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 1/2015./.

Theo Báo Pháp luật

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.