Samsung bị chỉ trích vì chèn quảng cáo Pepsi vào smart TV

Sản phẩm tivi thông minh của Samsung - Samsung smart TV - trong tuần này đã thực sự trở thành tâm điểm nhận chỉ trích gay gắt do một lỗ hổng chính sách bảo mật nghiêm trọng khiến thiết bị này bị lợi dụng để nghe lén các cuộc đàm thoại của chủ sở hữu và mới nhất là tự động chèn quảng cáo không xin phép vào nội dung người xem. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Có thể bị nghe lén nếu kích hoạt chức năng Voice Recognition
Tuần trước, Samsung đã phát hành một chính sách bảo mật cho dòng tivi thông minh của mình, trong đó có đoạn: "Xin vui lòng lưu ý rằng nếu lời nói của bạn bao gồm thông tin cá nhân nhạy cảm hay khác, thông tin đó sẽ là những dữ liệu bị ghi lại và chuyển đến một bên thứ ba thông qua việc bạn sử dụng Voice Recognition."
Các từ ngữ trong thông điệp bảo mật trên của Samsung đã gợi lên những phiền hà cho người sử dụng tính năng điều khiển tivi bằng giọng nói trên tivi thông minh.
Thậm chí, trên mạng xã hội, một số người dùng đã so sánh chính sách bảo mật trên của Samsung có nhiều nét tương đồng với một đoạn mô tả một công nghệ theo dõi người dân qua màn hình trong tác phẩm giả tưởng nổi tiếng "1984" của nhà văn George Orwell.
Những lo ngại về nguy cơ bị nghe lén qua Samsung Smart TV đã khiến Samsung nhận nhiều chỉ trích từ phía khách hàng và buộc hãng phải thay đổi nội dung chính sách bảo mật với những từ ngữ giảm nhẹ hơn nguy cơ xảy ra từ lỗ hổng của Voice Recognition và giải thích rõ hơn cơ chế làm việc của chức năng này.
Trong một bài viết trên blog có tên "Samsung Smart TV không theo dõi các cuộc nói chuyện ở phòng khách," Samsung cho biết sản phẩm tivi thông minh của họ có hai micro. Một ở bên trong tivi và cái còn lại ở bên trong điều khiển từ xa.
Cơ chế làm việc của hai micro này "giống như hầu hết bất kỳ dịch vụ nhận dạng giọng nói khác có sẵn trên các sản phẩm khác bao gồm điện thoại thông minh và máy tính bảng."
Samsung cũng khẳng định rằng họ sử dụng mã hóa tiêu chuẩn công nghiệp để bảo mật dữ liệu. 
Tuy nhiên, cho dù Samsung đã giảm nhẹ, lược bỏ những từ ngữ nhạy cảm trong chính sách bảo mật và cũng cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân người dùng nhưng tất cả vẫn không khiến người tiêu dùng yên tâm và việc làm an toàn nhất với họ hiện giờ là vô hiệu hóa chức năng Voice Recognition trên tivi.
Khó chịu với các đoạn phim quảng cáo "vô duyên"
Sự cố chính sách bảo mật còn chưa được giải quyết rõ ràng thì trong ngày 11/2, các trang tin công nghệ tiếp tục phản ánh những cáo buộc của người dùng nói họ khó chịu với các đoạn quảng cáo bị chèn vào nội dung lưu trữ trên tivi cứ sau "mỗi khoảng thời gian 20-30 phút." 
Một loạt các khiếu nại trực tuyến của khách hàng sử dụng các ứng dụng video của bên thứ ba như Plex và dịch vụ Foxtel, phàn nàn các đoạn quảng cáo Pepsi xuất hiện đột ngột dưới dạng pop-up làm gián đoạn quá trình xem tivi.
"Sau khoảng 15 phút xem tivi, màn hình trở nên trống rỗng, và sau đó là một đoạn quảng cáo Pepsi có tỷ lệ khung hình 16: 9 (chiếm khoảng một nửa màn hình) bật lên," một chủ sở hữu tivi thông minh Samsung viết trên diễn đàn hỗ trợ của Foxtel.
Đây không phải là lần đầu tiên Samsung bị phàn nàn vì các đoạn quảng cáo "vô duyên" chèn ngang vào chương trình xem tivi của người dùng. 
Trong tháng Một, sau khi một khách hàng đăng bức ảnh chụp quảng cáo pop-up cho ứng dụng "Yahoo Broadcast tương tác" xuất hiện trên tivi thông minh của mình, Samsung giải thích rằng những loại quảng cáo này bắt nguồn từ phía đối tác Yahoo và Samsung đã là việc với Yahoo để cải thiện hệ thống.
Tuy nhiên, bất chấp những khiếu nại trước đó có vẻ như các chương trình tương tự Yahoo cũng có thể là nguyên nhân cho sự xâm nhập quảng cáo mới.
Hiện Samsung vẫn chưa đưa ra phản ứng gì về sự cố quảng cáo gây khó chịu người dùng mới nhất trên
Theo Vietnam+

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.