Đại học Vinh: Ấm áp Tết cổ truyền Lào – Thái

(Baonghean.vn) - Các lưu học sinh Lào, Thái đang học tập tại trường Đại học Vinh đã được sống trong không khí của ngày Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi của buổi Lễ chúc mừng Tết truyền thống Bunpimay – Songkran được diễn ra vào chiều ngày 15/4.
Đại diện Liên hiệp các tổ chức Hữu Nghị tỉnh, Hội Hữu Nghị Việt Lào, Hội Hữu nghị Việt – Thái  cùng đông đảo thầy cô giáo, sinh viên nhà trường và bà con Việt kiều đã tham dự buổi lễ. 
Các lưu học sinh cùng sinh viên Việt Nam cùng tham gia văn văn nghệ mừng ngày Tết truyền thống Lào – Thái
Các lưu học sinh cùng sinh viên Việt Nam cùng tham gia văn văn nghệ mừng ngày Tết truyền thống Lào – Thái
Đông đảo sinh viên và giảng viên trường Đại học Vinh cùng đến chung vui Tết truyền thống với các lưu học sinh Lào – Thái
Đông đảo sinh viên và giảng viên trường Đại học Vinh cùng đến chung vui Tết truyền thống với các lưu học sinh Lào – Thái
Đông đảo  bà con Việt kiều đã tham dự buổi lễ
Đông đảo bà con Việt kiều đã tham dự buổi lễ
Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào và Tết Songkran lễ hội văn hoá truyền thống của đất nước Thái Lan, Đại diện Liên hiệp các tổ chức Hữu Nghị tỉnh, Hội Hữu Nghị Việt Lào, Hội Hữu nghị Việt – Thái và đại diện trường Đại học Vinh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến nhân dân Lào - Thái nói chung và các lưu học sinh hai nước  đang học tập trên địa bàn tỉnh nói riêng. 
Tham dự buổi lễ, các lưu học sinh Lào đang học tập xa quê đã được đón một cái tết thực sự đầm đầm ấm, ý nghĩa, với những nghi lễ truyền thống của tết Bunpimay như: lễ chúc phúc, tục té nước, buộc chỉ cổ tay, múa lăm vông và các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các bạn sinh viên Lào, sinh viên Thái Lan và sinh viên Việt Nam cùng tham gia biểu diễn. Đây là cơ hội để sinh viên các nước được tìm hiểu, chia sẻ những nét sinh hoạt văn hóa, phong tục tập quán của nhau. Từ đó,  thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân các nước cũng như tình cảm giữa cán bộ công chức và học sinh sinh viên nhà trường đối với các sinh viên lưu học sinh.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đã tặng giấy khen cho 5 lưu học sinh có thành tích học tập và rèn luyện tốt
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tặng giấy khen cho 5 lưu học sinh có thành tích học tập và rèn luyện tốt
Hội Hữu nghị Việt – Lào trao học bổng cho 6 lưu học sinh Lào đang học tập tại Đại học Vinh, Đại học Y khoa Vinh và Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh
Hội Hữu nghị Việt – Lào trao học bổng cho 6 lưu học sinh Lào đang học tập tại Đại học Vinh, Đại học Y khoa Vinh và Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh
Hội hữu nghị Việt – Thái  tặng giấy khen cho 2 lưu học sinh đã có thành tích cao trong học tập và rèn luyện.
Hội hữu nghị Việt – Thái tặng giấy khen cho 2 lưu học sinh có thành tích cao trong học tập và rèn luyện.
Hiện có gần 450 lưu học sinh Lào và Thái Lan đang học tập tại trường. Đây là năm thứ 11, Trường Đại học Vinh tổ chức đón Tết truyền thống cho các lưu học sinh Lào và Thái Lan. Tại buổi lễ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đã tặng giấy khen cho 5 lưu học sinh có thành tích học tập và rèn luyện tốt; Hội Hữu nghị Việt – Lào trao học bổng cho 6 lưu học sinh Lào đang học tập tại Đại học Vinh, Đại học Y khoa Vinh và Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh và Hội hữu nghị Việt – Thái  tặng giấy khen cho 2 lưu học sinh đã có thành tích cao trong học tập và rèn luyện.
Các đại biểu và lưu học sinh cùng thực hiện nghi lễ truyền thống
Các đại biểu và lưu học sinh cùng thực hiện nghi lễ truyền thống
Nghi lễ buộc chỉ cổ tay cầu chúc may mắn tốt lành trong năm mới
Nghi lễ buộc chỉ cổ tay cầu chúc may mắn tốt lành trong năm mới
Đinh Nguyệt

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.