Trao giải Hội thi Tin học trẻ Nghệ An năm 2015

(Baonghean.vn)- Sáng ngày 17/5, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Thông tin & Truyền thông, Viễn Thông Nghệ An tổ chức Lễ bế mạc và trao giải Hội thi Tin học trẻ năm 2015. Dự buổi lễ có các đồng chí : Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ trao giải
Các đại biểu tham dự lễ trao giải.

Hội thi Tin học trẻ Nghệ An lần thứ 21 năm 2015 thu hút hơn 2.000 thí sinh tham gia sơ loại tại cơ sở. Hội thi cấp tỉnh quy tụ 210 em học sinh tham gia ở cả hai phần thi (phần thi chung và phần thi phần mềm sáng tạo). Phần thi chung có 190 em, gồm 73 học sinh tiểu học, 58 học sinh THCS và 57 em học sinh THPT. Phần mềm sáng tạo có 20 sản phẩm.

Đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An báo cáo kết quả hội thi
Đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An báo cáo kết quả hội thi.

Hội thi Tin học trẻ là sân chơi nhằm khơi dậy niềm yêu thích và năng lực sáng tạo về Tin học, ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi, đồng thời qua đó phát hiện tài năng Tin học của tỉnh. Qua 21 năm tổ chức, từ phong trào Tin học trẻ, Nghệ An đã có những tài năng tin học trưởng thành, đang góp sức trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

Đại diện Hội khuyến học tỉnh và Bưu điện tỉnh trao giải khuyến khích cho thí sinh đạt giải khối tiểu học
Đại diện Hội khuyến học và Bưu điện tỉnh trao giải Khuyến khích cho các em học sinh khối tiểu học.
Đại diện Trường Đại học SPKT Vinh và
Đại diện Trường Đại học SPKT Vinh và Viễn Thông Nghệ An trao thưởng cho các học sinh đạt giải Khuyến khích khối THCS.
Đại diện Sở KH&CN và Trường Đại học SPKT Vinh trao giải ba cho các thí sinh đạt giải
Đại diện Sở KH&CN và Trường Đại học SPKT Vinh trao giải Ba cho các thí sinh đạt giải.
Đại diện Sở GD&DDT, Tỉnh đoàn trao giải nhì cho các em học sinh đạt giải
Đại diện Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn trao giải Nhì cho các em học sinh
Các đồng chí Lê Ngọc Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Nguyễn Đình Hùng- Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An trao giải nhất cho các em học sinh
Các đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An trao giải Nhất cho các em học sinh.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, kết quả Hội thi Tin học trẻ lần thứ 21 đã thể hiện được cả chiều sâu lẫn chiều rộng; khích lệ được phong trào say mê học tập tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong học sinh. Đặc biệt hội thi thu hút sự tham gia của nhiều em đến từ các huyện miền núi cao, điều kiện học tập còn nhiều khó khăn như Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Châu.

Bên cạnh những ưu điểm, Ban Giám khảo cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: chất lượng giữa các bài thi chưa đồng đều giữa các vùng, miền; sản phẩm phần mềm sáng tạo nhiều hơn các năm trước nhưng chất lượng chưa như mong đợi…

Đại diện Viễn Thông Nghệ An trao thưởng cho học sinh Nguyễn Minh Đức, học sinh Trường Blue Sky là thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia Hội thi lần này
Đại diện Viễn thông Nghệ An trao thưởng cho học sinh Nguyễn Minh Đức, học sinh Trường Blue Sky là thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia Hội thi.
Đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An tặng hoa chúc mừng, các nhà tài trợ Hội thi
Đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An tặng hoa chúc mừng các nhà tài trợ Hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 4 giải nhất, 8 giải nhì, 10 giải ba và 66 giải khuyến khích và chọn 4 thí sinh đạt kết quả cao nhất thuộc các khối để tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc sẽ được tổ chức tại Bình Dương vào tháng 8/2015 sắp tới./.

Thanh Lê

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.