Tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện Thông tư 30

(Baonghean.vn) - Ngày 21/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết 1 năm thực hiện Thông tư 30 và triển khai Quyết định 1517/QĐ – UBND về kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, bán trú tại các trường tiểu học.

Năm học 2014 – 2015 là năm đầu tiên bậc tiểu học thực hiện Thông tư 30. Qua một năm triển khai về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu đổi mới đánh giá học sinh theo tinh thần Nghị quyết 29 về các mặt: giảm áp lực về điểm số, thi cử; giúp học sinh được phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực; giúp giáo viên kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng. Kết quả đánh giá định kỳ cuối năm cho thấy chất lượng các môn học được đảm bảo vững chắc, tỷ lệ học sinh đạt điểm 9, 10 tăng từ 2% đến 7,24%.

Bà Ngô Thị Nguyệt - Phó trưởng phòng Giáo dục  Thành phố Vinh chia sẻ về những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện thông tư 30 ở các trường học tại thành phố Vinh
Bà Ngô Thị Nguyệt - Phó trưởng phòng Giáo dục Thành phố Vinh chia sẻ về những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện thông tư 30 ở các trường học tại thành phố Vinh

Hội nghị lần này cũng đã nhìn nhận thẳng thắn những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện và tìm giải pháp cho thời gian sắp tới. Trong đó, sẽ tiếp tục làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ để giúp giáo viên, học sinh và phụ huynh nhận thức rõ hơn những ưu điểm của thông tư 30. Phát hiện các vấn đề, vướng mắc để có hướng chỉ đạo thống nhất trong toàn ngành, điều chỉnh hồ sơ và cách sử dụng hồ sơ đánh giá sao cho hợp lý.

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Quyết định 1517/QĐ – UBND ngày 20/4/2015 về kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, bán trú tại các trường tiểu học. Qua đó nhằm tạo cơ hội chăm sóc giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với giáo dục tiểu học. Thực hiện mục tiêu kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia và dạy học ngoại ngữ trên địa bàn đến năm 2020. Theo kế hoạch, đến năm 2018 – 2019, cơ bản học sinh tiểu học trên toàn địa bàn tỉnh được học 2 buổi/ngày để thực hiện có chất lượng Chương trình giáo dục tiểu học mới theo đề án đổi mới giáo dục phổ thông của Chính phủ.

Ông Trần Thế Sơn - Trưởng phòng Tiểu học - Sở Giáo dục và Đào tạo giải đáp những thắc mắc xung quanh việc thực hiện thông tư 30, đặc biệt là việc đánh giá học sinh tiểu học
Ông Trần Thế Sơn - Trưởng phòng Tiểu học - Sở Giáo dục và Đào tạo giải đáp những thắc mắc xung quanh việc thực hiện thông tư 30, đặc biệt là việc đánh giá học sinh tiểu học

Đến năm học 2014 – 2015, toàn tỉnh có 447 trường tiểu học tổ chức dạy 2 buổi/ ngày ( đạt 81,2%). Tuy nhiên, việc thực hiện chỉ mới thực hiện được ở những vùng đồng bằng, thuận lợi, dễ huy động xã hội hóa.

                                                                                                                   Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.