Biển người rút, nộp hồ sơ xét tuyển ĐH trước giờ chốt nguyện vọng 1

Dòng người ùn ùn kéo đến các trường ĐH nộp – rút hồ sơ xét tuyển luôn trong tình trạng lo lắng. Nhiều thí sinh, phụ huynh chờ đợi rút – nộp hồ sơ xét tuyển, chuyển nguyện vọng vã mồ hôi vì chờ đợi.
Ghi nhận của PV Infonet, vào trưa (19/8), ở các trường ĐH khu vực Hà Nội đang tổ chức nhận hồ sơ của các thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 để xét tuyển đầu vào ĐH trước ngày chốt tuyển nguyện vọng 1.
Đoàn người ùn ùn kéo đến trước cổng trường ĐH Kinh tế quốc dân
Đoàn người ùn ùn kéo đến trước cổng trường ĐH Kinh tế quốc dân
Ở trường ĐH Kinh tế Quốc dân có hàng nghìn thí sinh, phụ huynh ùn ùn kéo đến hội trường lớn, ngồi chờ nộp – rút hồ sơ xét tuyển. Nhiều thí sinh, phụ huynh ở khu vực Hà Nội mang hồ sơ xét tuyển đến trường ĐH Kinh tế Quốc dân phải quy về, vì dòng người đến nộp hồ sơ xét tuyển quá đông.
Hội trường lớn của ĐH Kinh tế quốc dân chật kín người chờ đợi
Hội trường lớn của ĐH Kinh tế quốc dân chật kín người chờ đợi
Phụ huynh, thí sinh đến trường ĐH Kinh tế Quốc dân đa số là nộp nhiều hơn rút, vì ngày hôm qua (18/8), trên trang thông tin điện tử của nhà trường thông báo điểm đỗ dự kiến của một số ngành đào tạo (trong 23 ngành đào tạo – PV) của trường từ 23 điểm tuột xuống 17 điểm. Có lẽ vì lý do này, nên nhiều thí sinh có ngưỡng điểm từ 20-25 điểm tập trung mang đến trường này nộp xét tuyển.
GS. TS Nguyễn Quang Dong – Trưởng phòng đào tạo – Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết: “Ngày hôm nay (19/8), thí sinh đến trường nộp hồ sơ xét tuyển đông nhất trong các ngày nhà trường tổ chức xét tuyển. Thí sinh đến rút hồ sơ xét tuyển không nhiều lắm.
Những thí sinh có điểm (ba môn- PV) khoảng 23 điểm chắn chắn đỗ vào ĐH Kinh tế Quốc dân, nhưng không phải ngành “hot”. Những ngành “hot” ngưỡng điểm dự kiến đỗ, không có thay đổi (trên 25 điểm – PV), nhưng các ngành kia liên tục thay đổi, hôm nay có thể 17 điểm, nhưng ngày mai có thể lên 23 điểm. Ngày hôm qua (18/8), nhà trường đã nhận được hơn 5.300 bộ hồ sơ, trong khi đó tổng chỉ tiêu là 4.800”.
Còn ở trường ĐH Bách Khoa Hà Nội cũng rất đông thí sinh, phụ huynh đến trường này nộp hồ sơ xét tuyển. Thí sinh nộp và thí sinh rút hồ sơ xét tuyển ở trường ĐH Bách Khoa Hà Nội là ngang nhau. 
Giống như trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, trường ĐH Y Hà Nội cũng như vậy. Nhưng điểm khác của trường ĐH Y Hà Nội với ĐH Bách Khoa Hà Nội là có rất nhiều thí sinh được tuyển thẳng đến làm thủ tục nhập học và thí sinh đến chuyển nguyện vọng từ ngành này sang ngành khác.
Dưới đây là một số hình ảnh về phụ huynh, học sinh đến các trường ĐH rút - nộp hồ sơ xét tuyển ĐH mà PV Infonet, vừa mới ghi nhận được.
 
Rất ít thí sinh đến rút hồ sơ ở trường ĐH Kinh tế Quốc dân.
Rất ít thí sinh đến rút hồ sơ ở trường ĐH Kinh tế Quốc dân.
Ở trường ĐH Bách Khoa Hà Nội có rất đông thí sinh đến nộp hồ sơ xét tuyển...
Ở trường ĐH Bách Khoa Hà Nội có rất đông thí sinh đến nộp hồ sơ xét tuyển...
... nhiều em vã mồ hôi vì chờ đợt đến lượt.
... nhiều em vã mồ hôi vì chờ đợt đến lượt.
Thí sinh nộp và chuyển nguyện vọng ở trường ĐH Y Hà Nội.
Thí sinh nộp và chuyển nguyện vọng ở trường ĐH Y Hà Nội.

 Theo Inonet

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.