Trao giải cuộc thi thiếu nhi vẽ tranh "Tiết kiệm điện"

(Baonghean.vn) - Sáng 15/8, Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt Đức đã tổ chức lễ tổng kết khóa học hè năm 2015 và trao giải cuộc thi thiếu nhi vẽ tranh "Tiết kiệm điện”.

Tham dự lễ tổng kết có đại diện lãnh đạo thành phố Vinh, Công ty Điện lực Nghệ An, Thành đoàn Vinh và đông đảo các em lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng thành phố, các bậc phụ huynh.

Quang cảnh lễ tổng kết và trao giải cho thiếu nhi
Quang cảnh lễ tổng kết và trao giải cho thiếu nhi.
Bà Hoàng Thị Hải Yến - Giám đốc Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt - Đức tổng kết khóa học hè và cuộc thi vẽ tranh trong thiếu nhi
Bà Hoàng Thị Hải Yến - Giám đốc Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt - Đức tổng kết khóa học hè 2015 và cuộc thi vẽ tranh trong thiếu nhi về chủ đề "Tiết kiệm điện"
 
 
 
Các tiết mục hát - múa được báo cáo tại lễ tổng kết khóa học hè năm 2015
Các tiết mục hát - múa được báo cáo tại lễ tổng kết khóa học hè năm 2015.

Trong thời gian 2 tháng, từ đầu tháng 6 đến tháng 8, Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt - Đức đã đón hơn 3.000 lượt em lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng tham gia sinh hoạt và học tập ở 14 bộ môn, gồm thanh nhạc, múa, đàn ghi ta, organ, vẽ, dẫn chương trình, bóng bàn.... Riêng môn học vẽ thu hút đông đảo nhất các cháu trong độ tuổi thiếu nhi, gồm 500 cháu. Thời gian tham gia sinh hoạt và học tập tại Nhà văn hóa các em được giao lưu và trau dồi nhiều kỹ năng bổ ích. 

 
Lãnh đạo thành phố và Công ty Điện lực Nghệ An trao giải nhất và nhì cho các
Lãnh đạo thành phố Vinh và Công ty Điện lực Nghệ An trao  6 giải nhất và  6 nhì cho các "họa sỹ" nhí
 
Lãnh đạo Ban giám đốc
Lãnh đạo Ban giám đốc Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt - Đức trao giải Ba và giải Khuyến khích cho các "họa sỹ" nhí.
Các
Các "họa sỹ" nhí được trao giải tại cuộc thi Thiếu nhi về tranh về chủ đề "Tiết kiệm điện" năm 2015.
Các bức tranh được chọn trao giải về cuộc thi vẽ tranh về chủ đề
Các bức tranh được chọn trao giải về cuộc thi vẽ tranh về chủ đề "Tiết kiệm điện".

Cũng trong dịp hè này, Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt - Đức đã phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Tiết  kiệm điện”. Đây là năm thứ hai, cuộc thi này được tổ chức và đã có 500 bức tranh của em thiếu nhi gửi về Ban tổ chức thể hiện nhiều ý tưởng sáng tạo phong phú về chủ đề “Tiết kiệm điện”. Ban Tổ chức đã lựa chọn được 54 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó có 6 giải Nhất, 6 giải Nhì ở các độ tuổi khác nhau. Thông qua cuộc thi đã góp phần giáo dục, nâng cao ý thức tiết kiệm điện ở mọi lúc, mọi nơi cho các em thiếu nhi nói chung và trong gia đình nói chung, tạo sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng./.

Minh Chi

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.