Các trường học trong tỉnh tưng bừng khai giảng năm học mới 2015 - 2016

(Baonghean.vn) - Sáng nay 5/9, cùng với cả nước, các trường học trong tỉnh đã tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

* Sáng 5/9, Trường Mầm non xã Nghi Trung huyện Nghi Lộc tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015 - 2016 với chủ đề “Mừng Ngày hội bé đến trường”.

Dự buổi lễ có đồng chí Lê Bá Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện Nghi Lộc.

Các tiết mục văn nghệ do các cháu Trường Mầm non Nghi Trung biểu diễn chào mừng Lế khai giảng năm học mới.
Các tiết mục văn nghệ do các cháu Trường Mầm non Nghi Trung biểu diễn chào mừng lễ khai giảng năm học mới.

Được thành lập từ năm 1974, trong những năm qua, Trường Mầm non Nghi Trung không ngừng phấn đấu về mọi mặt, đạt được nhiều thành tích đáng kể. Năm học 2014 - 2015, trường có 407 cháu với 11 nhóm lớp, trong đó 100% trẻ được học bán trú. Nhà trường thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ là mục tiêu hàng đầu.

Đồng chí Lê Bá Hùng- Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy góp ý Đảng bộ cần tăng cường công tác tuyên truyền
Đồng chí Lê Bá Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Trường Mầm non xã Nghi Trung (Nghi Lộc).
Đại diện lãnh đạo huyện Nghi Lộc tặng hoa chúc mừng Trường Mầm non xã Nghi Trung nhân  dịp khai giảng năm học mới.
Đại diện lãnh đạo huyện Nghi Lộc tặng hoa chúc mừng Trường Mầm non xã Nghi Trung nhân dịp khai giảng năm học mới.

Trường thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành giáo dục với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả; đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, đội ngũ giáo viên không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Năm học 2014 - 2015, giáo viên của trường có 10 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện, 2 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh.

Niềm vui của các bé Trường Mầm non xã Nghi Trung trong ngày hội đến trường.
Niềm vui của các bé Trường Mầm non xã Nghi Trung trong ngày hội đến trường.

Bên cạnh đó, nhà trường thực hiện có hiệu quả phong trào xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất chăm lo cho sự nghiệp giáo dục mầm non. Đến nay, trường có hệ thống cơ sở vật chất khang trang với 13 phòng học kiên cố và các phòng chức năng, bếp ăn và các thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động chăm sóc trẻ, cảnh quan xanh sạch đẹp. Năm 2015, trường được UBND tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;  3 năm liền được tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và “Tập thể lao động xuất sắc”. Năm học 2014-2015, được đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. Chi bộ luôn đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

Đồng chí Lê Bá Hùng trao đổi với tập thể cán bộ, giáo viên Trường Mầm non xã Nghi Trung (Nghi Lộc)
Đồng chí Lê Bá Hùng trao đổi với tập thể cán bộ, giáo viên Trường Mầm non xã Nghi Trung  tại buổi tọa đàm khai giảng năm học mới 2015 - 2016.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Lê Bá Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao thành tích của nhà trường. Đồng chí mong muốn nhà trường tiếp tục giữ vững và phát huy kết quả đạt được; thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; xây dựng đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và đạt chuẩn về nghề nghiệp; xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh.

Thanh Lê

* Sáng 5/9, Trường THCS Châu Thôn, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong tổ chức khai giảng năm học 2015 - 2016.  Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tham dự buổi lễ.

Toàn cảnh buổi Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Châu Thôn, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong
Toàn cảnh buổi Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Châu Thôn.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện về dự Lễ Khai giảng
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện về dự lễ Khai giảng

Năm học 2014 - 2015, vượt qua nhiều khó khăn, trường THCS Châu Thôn đã đạt được nhiều thành tích, trở thành một trong những lá cờ đầu trong công tác giáo dục của huyện Quế Phong. Nhà trường được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia. Chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liên tục. Tập thể trường đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Công đoàn và chi đoàn, liên đội đều đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động.

Đặc biệt, chất lượng dạy và học được nâng lên với  21 lượt học sinh giỏi cấp huyện với 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 19 giải Khuyến khích, 100% học sinh tốt nghiệp THCS, tỷ lệ học sinh đậu vào trường THPT cũng đạt 100%.

Thầy giáp Lô Minh Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Châu Thôn trình bày diễn văn khai giảng
Thầy giáo Lô Minh Đức - Hiệu trưởng Trường THCS Châu Thôn đọc diễn văn khai giảng năm học 2015 - 2016.

Năm học 2015 - 2016, Trường THCS Châu Thôn quyết tâm phấn đấu tạo những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong công tác giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, quyết tâm giữ vững trường chuẩn quốc gia; Chi bộ trong sạch vững mạnh; Tập thể lao động tiên tiến.

Trong đó, Trường sẽ tiếp tục đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt và học tốt”;  “Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;  “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; cuộc vận động " 2 không " với bốn nội dung và tiếp tục triển khai phong trào “Tiếng trống học bài” trên địa bàn xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học 2015 -2016
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học 2015 - 2016.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học 2015 -2016
Đồng chí Nguyễn Văn Thông tặng hoa và quà cho thầy và trò Trường THCS Châu Thôn.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy biểu dương những thành tích thầy và trò nhà trường đạt được trong năm học vừa qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh, các thầy, cô phải tiếp tục đổi mới cách tiếp cận với phương châm lấy học sinh là trung tâm. Từ đó, trường đề ra các giải pháp để học sinh có thể bộc lộ các kỹ năng; định hướng và hỗ trợ để học sinh phát triển toàn diện một cách tự nhiên. Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng chúc các em học sinh mạnh khỏe, chuyên cần trong học tập để trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học 2015 -2016
Đồng chí Nguyễn Văn Thông và các đồng chí lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Quế Phong trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Thông đã tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho thầy và trò Trường THCS Châu Thôn, trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trường.

Đồng chí Lữ Đình Thi, Bí thư Huyện ủy Quế Phong trao quà cho thầy và trò Trường THCS Châu Thôn
Đồng chí Lữ Đình Thi - Bí thư Huyện ủy Quế Phong trao quà cho thầy và trò Trường THCS Châu Thôn.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học 2015 -2016
Các đại biểu trồng cây trong khuôn viên Trường THCS Châu Thôn.

Dịp này, VNPT Nghệ An cũng trao tặng 30 xe đạp cho học sinh nghèo huyện Quế Phong, trong đó có 5 xe đạp cho 5 học sinh trường THCS Châu Thôn. Đại diện Tập đoàn Viettel trao 10 suất học bổng “Vì em hiếu học” cho 10 học sinh của hai trường Tiểu học và THCS Châu Thôn./.

   Thành Duy

 * Hòa chung không khí hân hoan, phấn khởi ngày khai giảng, sáng 05/9, Trường THCS Đặng Chánh Kỷ, huyện Nam Đàn đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015 - 2016.

Đến dự và chung vui với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường có các đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Nguyên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Sở Giáo dục - Đào tạo và lãnh đạo huyện Nam Đàn.

Quang cảnh lễ khai giảng năm học mới
Quang cảnh lễ khai giảng năm học mới.
Vui mừng đón các học sinh lớp 6 vào trường
Vui mừng đón các học sinh lớp 6 vào trường.
Các đồn biểu tham dự lễ khai giảng
Các đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Trường THCS Đặng Chánh Kỷ được thành lập từ năm 2007 - là ngôi trường đi sau, nhưng nhờ sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND và các phòng, ban của huyện Nam Đàn và sự nỗ lực của chính đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia và chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Riêng năm học 2014 - 2015, bên cạnh chăm lo chất lượng giáo dục dục đại trà với 100% học sinh đạt học sinh khá, giỏi, nhà trường đã có nhiều giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Kết quả, có 19 học sinh lớp 9 đạt học sinh giỏi tỉnh; 6/8 học sinh tham dự thi IOE đạt giải và 1 học sinh đạt giải Bạc quốc gia. 100% học sinh thi vào lớp 10 hệ công lập, trong đó có 12 học sinh vào học tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Thầy giáo - Hiệu trường nhà trường đọc diễn văn khai giảng năm học mới
Thầy giáo Nguyễn Lâm Trạch - Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng năm học mới.

Đánh trống khai giảng năm học mới 2015 - 2016, đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã biểu dương những thành tích mà nhà trường đạt trong những năm học qua, đồng thời mong muốn bước vào năm học mới 2015 - 2016, nhà trường tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc thẩm tra
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học mới 2015 - 2016.
Đồng chí Nguyễn Lâm Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy Nam Đàn,, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 điều hành chương trình bầu cử đại  biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đồng chí Nguyễn Lâm Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy Nam Đàn tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân lễ khai giảng năm học mới.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp nhấn mạnh, để làm được điều này, về phía các cháu học sinh cố gắng chăm lo học tập tốt, trau dồi các kiến thức tin học, ngọai ngữ, kỹ năng sống và trau dồi đạo đức. Về phía cán bộ, giáo viên tiếp tục đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy, áp dụng các kiến thức mới để dạy tốt, tạo ra đội ngũ chất lượng giáo viên dạy giỏi, nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng học sinh, xứng đáng với ngôi trường chất lượng cao trong hệ thống bậc trung học cơ sở trên địa bàn huyện và cả tỉnh./.  

Mai Hoa

* Sáng 5/9, Trường THPT Quỳ Châu tổ chức khai giảng năm học 2015 - 2016. Các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Lang Văn Chiến, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳ Châu đã về ngày hội tựu trường cùng thầy, trò Trường THPT Quỳ Châu.

Toàn cảnh lễ khai giảng năm học mới ở Trường THPT Quỳ Châu.
Toàn cảnh lễ khai giảng năm học mới ở Trường THPT Quỳ Châu.
Lễ khai giảng ở trường THPT Quỳ Châu được chia làm hai phần, gồm phần lễ và phần hội. Phần hội với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, giàu bản sắc.
Lễ khai giảng ở trường THPT Quỳ Châu được chia làm hai phần, gồm phần lễ và phần hội. Phần hội với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, giàu bản sắc.

Những năm qua, Trường THPT là điểm sáng, đơn vị điển hình của ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Nghệ An. Trong năm học 2014 - 2015, Chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng lên; Với kết quả có 20 em đạt học sinh giỏi tỉnh ( trong đó có 14 em đạt giải cao, 3 năm liên tục đạt 100% kết quả toàn đoàn, giữ vững vị trí thứ nhất bảng B), có 8,6% học sinh giỏi toàn diện và 62,6% học sinh tiên tiến; Kỳ thi THPT Quốc gia, trường có 89,8% học sinh được công nhận tốt nghiệp, 5 em đạt thành tích cao. Năm học qua, Chi bộ nhà trường đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Nhà trường đạt danh hiệu xuất sắc…

Ngày lễ khai giảng năm học 2015-2016 được mở đầu với chương trình chào đón học sinh mới.
Ngày lễ khai giảng năm học 2015-2016 được mở đầu với chương trình chào đón học sinh mới.
Năm học này, trường THPT Quỳ Châu chào đón 482 học sinh vào khối lớp 10.
Năm học này, trường THPT Quỳ Châu chào đón 482 học sinh vào khối lớp 10.

Những kết quả này đang tạo tiền đề tốt cho nhà trường bước vào năm học mới với quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết 29 về “Đổi mới căn bản, toàn diện ngành giáo dục và đào tạo”.

Đồng chí Lang Văn Chiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳ Châu đánh trống khai trường.
Đồng chí Lang Văn Chiến - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳ Châu đánh trống khai trường.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chúc mừng thầy trò Trường THPT trong lễ khai giảng năm học mới, bày tỏ niềm tin Trường THPT Quỳ Châu sẽ mãi là điểm sáng trong sự nghiệp giáo dục miền núi của tỉnh nhà.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chúc mừng thầy trò Trường THPT trong lễ khai giảng năm học mới, bày tỏ niềm tin Trường THPT Quỳ Châu sẽ mãi là điểm sáng trong sự nghiệp giáo dục miền núi của tỉnh nhà.

Phát biểu chúc mừng thầy trò trường THPT Quỳ Châu nhân ngày khai giảng năm học mới, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã biểu dương những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ sự tin tưởng vào sự phát triển không ngừng của tập thể nhà trường.

Đồng chí cũng đề nghị nhà trường không ngừng nỗ lực vượt lên những khó khăn của huyện miền núi, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng mô trường giáo dục tiến bộ, có giải pháp hiệu quả cho việc xây dựng trường chuẩn Quốc gia; đề nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp, các bậc phụ huynh tiếp tục chăm lo cho sự nghiệp giáo dục huyện nhà nói chung, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện cho trường THPT Quỳ Châu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cho tập thể nhà trường.
Trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cho tập thể nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn mong muốn các cháu học sinh phấn đấu, cố gắng hơn nữa để học văn hóa giỏi, trau dồi đạo đức tốt, tích cực rèn luyện kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp đúng đắn để vươn lên lập thân, lập nghiệp, xứng đáng với sự chăm lo của gia đình, nhà trường và xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An tặng phần quà của tỉnh cho thầy, trò trường THPT Quỳ Châu.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An tặng phần quà của tỉnh cho thầy, trò trường THPT Quỳ Châu.
Đồng chí Lang Văn Chiến trao phần quà cho các học sinh nghèo, vượt khó, học giỏi.
Đồng chí Lang Văn Chiến trao phần quà cho các học sinh nghèo, vượt khó, học giỏi.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã trao tặng lẵng hoa; đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi đã trao phần quà của tỉnh cho Trường THPT Quỳ Châu nhân ngày khai giảng năm học mới…

Cũng tại buổi lễ, huyện Quỳ Châu cũng đã trao các phần quà cho các em học sinh vượt khó, học giỏi từ nguồn kinh phí do các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài địa bàn ủng hộ./.

Thanh Sơn

* Sáng 5/9, Trường THPT Mường Quạ (Con Cuông) tổ chức khai giảng năm học 2015-2016.
Tới dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo và lãnh đạo huyện Con Cuông.
Trường THPT Mường Quạ đã thành lập được 15 năm, đóng trên địa bàn xã Môn Sơn - vùng đất giàu truyền thống lịch sử - văn hóa của vùng Tây Nam xứ Nghệ. Năm học vừa qua, chất lượng dạy học của trường tiếp tục được nâng cao, tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt trên 30%, 85% học sinh được công nhận tốt nghiệp, nhiều em đỗ đại học nguyện vọng 1. 
Toàn cảnh buổi lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Mường Qụa
Toàn cảnh lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Mường Quạ.
139 em học sinh lớp 10 hân hoan bước vào năm học mới.
139 em học sinh lớp 10 hân hoan bước vào năm học mới.
Năm học mới này, trường có tổng số 370 học sinh, trong đó 139 em học sinh lớp 10 và 34 cán bộ, giáo viên. Nhiệm vụ của năm học được nhà trường xác định là tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, duy trì sỹ số, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp, học sinh giỏi và thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng.
Các đại biểu tham dự lễ khai giảng.
Các đại biểu tham dự lễ khai giảng.
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm đánh trống khai giảng năm học 2015-2016.
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm đánh trống khai giảng năm học 2015 - 2016.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Lậm chúc mừng những kết quả thầy và trò đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời, lưu ý tập thể nhà trường cần tiếp tục xây dựng tình đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức để nâng cao chất lượng dạy và học, xứng đáng là mái trường của vùng quê giàu truyền thống cách mạng.
Trao thưởng cho các em đạt kết quả cao trong kỳ thi đại học, cao đẳng.
Trao thưởng cho các em đạt kết quả cao trong kỳ thi đại học, cao đẳng.
Trao quà cho học sinh Đan Lai và học sinh nghèo vượt khó.
Trao quà cho học sinh Đan Lai và học sinh nghèo vượt khó.
Dịp này, nhà trường tổ chức trao thưởng cho các học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi đại học, cao đẳng vừa qua và trao thưởng cho các em học sinh Đan Lai, học sinh nghèo vượt khó./.

Công Kiên 

* Hòa chung trong không khí sôi nổi, háo hức mùa tựu trường sáng 5/9, trường Mầm non Hoa Mai, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức lễ khai giảng năm học năm 2015 - 2016 và đón nhận Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu...

Tiết mục biểu diễn văn nghệ chào mừng năm học mới của các bé trường Mầm non Hoa Mai.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ chào mừng năm học mới của các cháu trường Mầm non Hoa Mai.

Các đại biểu về tham dự lễ Khai giảng
Các đại biểu về tham dự lễ khai giảng trường Mầm non Hoa Mai.

Năm học 2014 - 2015, Trường Mầm non Hoa Mai đã đạt chuẩn chất lượng và được công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Đây là điều kiện quan trọng để nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.

Trong những năm qua, trường Mầm non Hoa Mai đã luôn có sự nỗ lực phấn đấu, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ không ngừng nâng lên, trường được nhận nhiều danh hiệu thi đua trong hoạt động chuyên môn và thực hiện các phong trào. Hiện nay, nhà trường có 30 cán bộ, giáo viên, quy mô nhóm 17 lớp, tổng số 570 cháu. Tỷ lệ chuyên cần trẻ 5 tuổi đạt 99%, các độ tuổi khác đạt 95 - 97%; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi giảm còn 4,2%; 92,3 % trẻ phát triển đạt yêu cầu theo hướng dẫn đánh giá về chuẩn phát triển trẻ em do bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành... Quy mô trường, lớp tiếp tục được duy trì, phát triển; cơ sở vật chất được tăng cường đầu tư khang trang, sạch đẹp; nhà trường đã xây dựng thêm 7 phòng học, 6 phòng chức năng, bếp ăn bán trú và các công trình phụ trợ khác. Công tác xã hội hóa giáo dục được quan tâm chăm lo và đạt hiệu quả cao.

Các bé của trường trong ngày khai giảng
Các cháu của trường trong ngày khai giảng.
Đánh trống chào mừng năm học mới
Đồng chí Lê Minh Thông đánh trống khai giảng năm học mới.

Tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Lê Minh Thông đã trao Bằng công nhận trường chuẩn Quốc mức độ 1 cho nhà trường. Đồng chí chúc mừng những nỗ lực và kết quả nhà trường đạt được và mong muốn nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng, chăm sóc trẻ phát triển toàn diện về các mặt; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong sự nghiệp công tác giáo dục và đào tạo.

Đồng chí đồng chí Lê Minh Thông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 cho Trường Mầm non Hoa Mai.
Đồng chí đồng chí Lê Minh Thông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 cho Trường Mầm non Hoa Mai.

Ngọc Anh

* Cùng với các trường học trong tỉnh, sáng 5/9, Trường Tiểu học Lê Mao - Thành phố Vinh tưng bừng khai giảng năm học mới 2015 - 2016.

Năm học 2015 - 2016, trường Tiểu học Lê Mao chào đón 316 học sinh vào lớp 1.
Năm học 2015 - 2016, trường Tiểu học Lê Mao chào đón 316 học sinh vào lớp 1.

Là một trong những trường tốp đầu về chất lượng giáo dục của thành phố Vinh, năm học 2014 - 2015 - năm học đầu tiên thực hiện đổi mới cách đánh giá học sinh theo Thông tư 30, mặc dầu còn gặp nhiều khó khăn, song với sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, Hội cha mẹ học sinh, tập thể cán bộ giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Lê Mao đã nỗ lực vượt khó để khẳng định vị trí, uy tín, thương hiệu của nhà trường trên mọi lĩnh vực.

Cô giáo Trịnh Thị Kim Lựu - Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới.
Cô giáo Trương Thị Kim Lựu - Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới.

Năm học vừa qua, Trường Tiểu học Lê Mao đã đạt giải Nhất thành phố về Erobic Tiểu học, 16 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh IOE và Tin học trẻ không chuyên, trong đó có 1 em đạt thủ khoa toàn tỉnh; 7 em đạt học sinh giỏi cấp Quốc gia với 6 em giải IOE, 1 em giải Tin học. Đặc biệt, em Trương Minh Vũ học sinh lớp 5D đã vinh dự đạt giải Nhì hội thi Tin học trẻ toàn quốc. Năm học mới 2015 - 2016, trường Tiểu học Lê Mao chào đón 1571 học sinh đến từ 35 lớp học của nhà trường trong đó, đặc biệt có 316 em bước vào lớp 1.

5
Màn đồng diễn của khối học sinh lớp 5 chào mừng năm học mới.
6
Năm học 2015 - 2016, trường Tiểu học Lê Mao có 35 lớp với 1571 học sinh của 5 khối.

Định hướng trong năm học mới này, nhà trường tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ việc đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm tạo sự đồng bộ trong mọi hoạt động để xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện. Ra sức thi đua xây dựng "Trường học thân thiện - học sinh tích cực" để Tiểu học Lê Mao thực sự là "Nhà trường văn hóa - nhà giáo mẫu mực - học sinh chăm ngoan” xứng danh với ngôi trường có bề dày truyền thống mang tên người cộng sản kiên cường Lê Mao./.

An Nhân

*Sáng 5/9, Trường THCS Nghĩa Hành (Tân Kỳ) đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015 - 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã tới dự và chung vui cùng thầy, trò nhà trường. Tham dự Lễ khai giảng còn có đại diện Sở GD&ĐT, lãnh đạo huyện Tân Kỳ, cùng sự góp mặt đầy đủ của hơn 500 học sinh và 45 thầy, cô giáo trường THCS Nghĩa Hành.
Toàn cảnh buổi lễ khai giảng
Toàn cảnh lễ khai giảng.
Tiết mục văn nghệ của học sinh tại buổi lễ khai giảng
Tiết mục văn nghệ của học sinh tại lễ khai giảng

Trong năm học 2014 - 2015, với phương châm “Dạy tốt, học tốt”, Trường THCS Nghĩa Hành đã đạt được những thành tích nổi bật trong công tác giảng dạy, học tập. Học sinh giỏi khối 9 cấp huyện đạt 24 giải, xếp thứ 2 toàn huyện. Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%. Về công tác xây dựng đội ngũ, nhà trường có 25 giáo viên dạy giỏi cấp huyện; có 11/19 sáng kiến kinh nghiệm bậc 3 (vượt chỉ tiêu đề ra), 1 sáng kiến kinh nghiệm đề nghị cấp ngành, tỉnh... 

Thầy Nguyễn Xuân Nam, hiệu trưởng trường THCS Nghĩa Hành đọc diễn văn khai giảng năm học mới
Thầy giáo Nguyễn Xuân Nam - Hiệu trưởng trường THCS Nghĩa Hành đọc diễn văn khai giảng năm học mới.
Trên cơ sở kết quả đạt được, bước vào năm học 2015 - 2016, trường THCS Nghĩa Hành đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục. Thực hiện tốt cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với các cuộc vận động "Hai không" và cuộc vận động "Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo"; đẩy mạnh phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phấn đấu đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra.
Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đánh trống khai trường
Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đánh trống khai trường.
Đồng chí Nguyễn Văn Huy phát biểu tại lễ khai giảng
Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Huy đánh giá cao thành tích thầy trò trường THCS Nghĩa Hành đã đạt được trong năm học vừa qua. Trường cần phát huy thành tích đạt được xứng đáng với danh hiệu Trường chuẩn Quốc gia.
Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Nguyễn Văn Huy biểu dương những thành tích đã đạt được của các thầy, cô giáo, học sinh của trường trong năm học 2014 - 2015 và mong muốn thầy và trò nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt, gắn với phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học... Tiếp tục phát huy hơn nữa danh hiệu Trường chuẩn Quốc gia.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Huy đã trao lẵng hoa, quà cho thầy trò trường THCS Nghĩa Hành.
Đồng chí Bùi Thanh Bảo, Bí thư huyện ủy Tân Kỳ trao giấy khen cho các giáo viên đật thành tích cao trong năm học
Tại lễ khai giảng, đồng chí Bùi Thanh Bảo - Bí thư huyện ủy Tân Kỳ trao giấy khen cho các giáo viên đạt thành tích cao trong năm học.
        Quảng An

* Trường Phổ thông năng khiếu TDTT tỉnh:

Sáng 5/9, Trường Phổ thông năng khiếu TDTT Nghệ An tổ chức lễ khai giảng năm học 2015 - 2016.

Là một trường non trẻ mới được thành lập từ 2012 đến nay, nhưng với nhiều cố gắng của thầy và trò, năm học 2014 - 2015 đã nhiều thành tích đáng khích lệ. Đây là năm học thứ 3 tiếp tục đánh dấu bước phát triển đi lên của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện với của mô hình trường chuyên dạy văn hóa cho các học sinh là những vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh nhà theo 2 cấp bậc học: trung học cơ sở và trung học phổ thông.

 Chương trình văn nghệ tại lễ khai giảng năm học mới.
Chương trình văn nghệ tại lễ khai giảng năm học mới.

Năm học vừa qua, trường có 85 học sinh đạt học lực loại khá chiếm 31%. Học sinh được xếp loại đạo đức tốt 134 em, đạt tỷ lệ  49%, tỷ lệ tốt nghiệp khối 12 đạt 100%, tỷ lệ thi tuyển sinh lớp 9 lên lớp 10 đạt 100%.

Với 12 lớp, 357 học sinh, năm học 2015 - 2016, nhà trường tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện: Đức, Trí, Thể, Mỹ; tăng cường giáo dục đạo đức, kỷ cương, nền nếp trong dạy và học; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới hình thức tổ chức dạy học, nêu cao ý thức trách nhiệm và năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên, mỗi thầy cô giáo phải xây dựng kế hoạch giáo dục của mình thật tốt. Đồng thời phối hợp tốt với Trung tâm Đào tạo huấn luyện TDTT Nghệ An, Công ty cổ phần bóng đá Sông Lam tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh học tập, tập luyện không ngừng nâng cao thành tích thể thao của tỉnh nhà.

                                                                                                  Phạm Thị Thịnh

(Sở VHTT&DL)

* Trường Tiểu học Châu Đình (Quỳ Hợp):

Sáng 5/9, cán bộ, giáo viên và học sinh trường Tiểu học Châu Đình (Quỳ Hợp) đã tổ chức khai giảng năm học mới 2015 - 2016.

 Chi nhánh Viettel Quỳ Hợp trao 5 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
Chi nhánh Viettel Quỳ Hợp trao 5 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Trong năm học qua, trường tiểu học Châu Đình đã nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ với 317 em học sinh được khen thưởng các mặt, 5 em có thành tích xuất sắc được tuyển vào lớp 6 trường PTDTNT.

Hưởng ứng phong trào thi đua dạy tốt của ngành giáo dục, trường có 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 3 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 4 SKKN bậc 3 của huyện, 17 SKKN của trường, 25 GV đạt lao động tiên tiến, 4 GV đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

Năm học 2015 - 2016, với 19 lớp gồm 471 em học sinh, nhà trường tiếp tục phấn đấu với mục tiêu" Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo" và đẩy mạnh phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, hoc sinh tích cực".

Tại lễ khai giảng, lãnh đạo huyện Quỳ Hợp đã trao hoa và quà cho tập thể nhà trường. Chi nhánh Viettel Qùy Hợp tặng 5 suất quà “Tiếp sức đến trường” cho 5 học sinh nghèo vượt khó học giỏi, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng./.

Phan Giang

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.