Gần 60 trường đại học, cao đẳng xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt hai

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến 15 giờ chiều 14/9, có 59 trường đại học, cao đẳng còn chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt hai. 

Thí sinh vẫn còn nhiều cơ hội trong kỳ tuyển sinh đại học năm nay
Thí sinh vẫn còn nhiều cơ hội trong kỳ tuyển sinh đại học năm nay


Trong số này có ​40 trường cao đẳng, 19 trường đại học, gồm cả trường công lập và ngoài công lập. Phía Bắc có 13 trường đại học, 1​7 trường cao đẳng. Phía Nam có 2​3 trường cao đẳng và 6 trường đại học.

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển khá thấp, chủ yếu bằng điểm sàn của Bộ là 12 điểm với bậc cao đẳng và 15 điểm với bậc đại học. Trong số này cũng có nhiều trường xét tuyển dựa trên điểm học bạ bậc trung học phổ thông.

Trường Đại học Lâm nghiệp gần 1.500 chỉ tiêu cho 25 ngành đào tạo khác nhau tại cơ sở chính ở Hà Nội. Ngoài ra, trường còn tuyển 380 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo hệ đại học và cao đẳng tại cơ sở hai ở Đồng Nai.

Đại học Công nghiệp Việt-Hung tuyển 1.000 chỉ tiêu cho 8 ngành đào tạo theo hai hình thức là điểm thi trung học phổ thông hoặc điểm học bạ. Trong đó các ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử tuyển đến 200 chỉ tiêu.

Đại học Thái Nguyên tuyển 2.538 chỉ tiêu hệ đại học và gần 1.000 chỉ tiêu hệ cao đẳng cho các trường thành viên. Trong đó, các trường trực thuộc còn thiếu chỉ tiêu gồm Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Nông lâm, Đại học Khoa học, Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế, trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật. 

Với mức điểm chuẩn thấp, hệ thống ngành nghề phong phú, đủ các lĩnh vực, từ khoa học xã hội đến kinh tế, công nghệ thông tin… Đại học Thái Nguyên khá rộng cửa cho thí sinh lựa chọn.

Các trường Đại học Dân lập phương Đông, Đại học Hoa Lư (Ninh Bình), Đại học Hùng Vương… cũng còn hàng nghìn chỉ tiêu chờ đón thí sinh đăng ký xét tuyển.

Ở phía Nam, Đại học Quốc tế miền Đông tuyển hơn 600 chỉ tiêu cả bậc đại học và cao đẳng. Đại học Kinh tế công nghiệp Long An tuyển 327 chỉ tiêu hệ đại học, 223 chỉ tiêu hệ cao đẳng…

Tiêu chí thấp, chỉ tiêu xét tuyển lớn nên cơ hội cho thí sinh trong mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay vẫn còn rộng mở.

Theo quy định, các trường sẽ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt hai của thí sinh đến hết ngày 21/9./.

Theo Vietnam Plus

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.