Giáo viên TP HCM được dạy sử dụng Facebook, Skype

Các công cụ phục vụ soạn bài giảng cũng được giới thiệu như Onenote, Sway, Top 100 công cụ... nhằm hiện đại hóa cách dạy học, tạo hứng thú cho học sinh.

Trong chương trình tập huấn "Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học" diễn ra từ nay đến 20/10, 300 giáo viên ba cấp tại TP HCM sẽ tiếp cận công cụ tốt nhất để dạy học, kích hoạt những kỹ thuật dạy tích cực, tự phát triển chuyên môn... nhằm tạo ra hứng thú cho học sinh.

Là giảng viên chính của khóa tập huấn, cô Tô Thụy Diễm Quyên, chuyên viên Trung tâm thông tin và chương trình giáo dục của Sở Giáo dục Đào tạo TP HCM, cho biết các giáo viên phải sử dụng thuần thục công cụ kết nối và hỗ trợ để đổi mới việc dạy học.

Trong đó Facebook, Skype, Onedrive, Patlet... sẽ là những công cụ hiệu quả để kết nối và chia sẻ giữa giáo viên với học sinh. Các công cụ phục vụ soạn bài giảng cũng được giới thiệu như Onenote, Sway, Top 100 công cụ... Các công cụ để dạy tích hợp liên môn, kiểm tra đánh giá quá trình giảng dạy cũng được cập nhật nhằm hỗ trợ tối đa cho giáo viên.

giao-vien-tp-hcm-duoc-day-su-dung-facebook-skype

Những công cụ kết nối, hỗ trợ trong việc hiện đại hóa cách giảng dạy.

"Các công cụ này khá phổ biến nhưng không phải giáo viên nào cũng biết cách sử dụng để đạt được hiệu quả trong giảng dạy. Khóa học đặc biệt này sẽ giúp cho công việc giảng dạy trở nên thú vị hơn", cô Quyên nói.

Thông qua khóa học giáo viên sẽ được đào tạo kỹ về nền tảng công nghệ, từ đó giúp thay đổi nhận thức, kỹ năng của chính thầy cô trong công tác dạy học. Đây là chương trình có tính đột phá mạnh và định hướng giáo dục hiện đại cho giáo viên cả nước, trong đó giáo viên ở TP HCM sẽ được triển khai tập huấn trước.

Theo dự kiến của Sở, toàn bộ giáo viên bậc phổ thông của thành phố sẽ được tập huấn cách dạy hiện đại theo phương thức đào tạo trực tiếp. Đây mới là giai đoạn đầu trong việc đổi mới giáo dục, nhiều chương trình khác sẽ tiếp tục được triển khai như: tối ưu hóa dạy học theo dự án, dạy học tích hợp, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học...

Qua việc tập huấn, Sở Giáo dục sẽ tìm ra những giáo viên giỏi để đầu tư phát triển làm hạt nhân cho đổi mới giáo dục.

Theo VNE

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.