Yên Thành kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam

(Baonghean.vn)- Ngày 2/10, Hội khuyến học huyện Yên Thành tổ chức kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam và tổng kết công tác khuyến học năm 2015.

Nhờ làm tốt công tác triển khai, tuyên truyền vận động, đa dạng hóa các hình thức hoạt động, đến nay các tổ chức hội khuyến học từ huyện đến cơ sởở huyện Yên Thành được kiện toàn, tuân thủ chặt chẽ quy chế hoạt động, quy chế quản lý quỹ khuyến học. Tổng số hội viên toàn huyện lên đến hơn 46.000 người, đạt tỷ lệ 17% dân số toàn huyện.

Tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc
Tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

Huyện đang duy trì có hiệu quả “Tiếng trống khuyến học”, “ Tiếng kẻng khuyến học”;  phát động có hiệu quả “Tết khuyến học”, “Tháng khuyến học”; gặp mặt con cháu thành đạt làm ăn xa quê, gặp mặt thân mật các thế hệ học sinh  thành đạt; quyên góp ủng hộ xây dựng quỹ, trao thưởng cho học sinh có thành tích, trao học bổng cho học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi…

Niều cơ sở hội có số dư lớn quỹ khuyến học từ 200 đến hơn 400 triệu đồng trở lên như Văn Thành, Nam Thành, Phú Thành. Trong năm, Huyện hội cũng đã xét duyệt và trợ cấp khó khăn cho 60 cháu có hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng cho 18 sinh viên theo học ở các trường Đại học đã có thành tích cao trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện tốt và tốt nghiệp loại giỏi; khen thưởng 13 em đạt điểm cao trong kỳ thi Đại học với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng.

Tại buổi lễ, 2 cá nhân được trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học.  4 tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2015 được chủ tịch UBND huyện Yên Thành tặng giấy khen.

Phan Hiền- Anh Tuấn

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.